Giám đốc Sở GTVT Khánh Hoà nói gì vụ xe quá tải 'vô tư' vượt cầu yếu?

TPO - Giám đốc Sở GTVT Khánh Hoà cho biết, việc xe quá tải, quá khổ đi qua cầu yếu trên tỉnh lộ 3 (đoạn qua xã Phước Đồng, TP Nha Trang) có trách nhiệm của nhiều ngành cùng xử lý!

Trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong vào chiều 20/1, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT Khánh Hoà, nói rằng việc việc xe quá tải, quá khổ đi qua cầu yếu Phước Thượng nằm trên tỉnh lộ 3 (đoạn qua xã Phước Đồng, TP Nha Trang) có trách nhiệm của nhiều ngành cùng xử lý như: Công an, thanh tra giao thông, UBND xã Phước Đồng, UBND TP Nha Trang... Vì thế, các ban ngành này đều có thể xử lý việc xe quá tải, quá khổ đi qua cầu yếu tại xã Phước Đồng “chứ không riêng gì thanh tra giao thông”?

“Tuyến tỉnh lộ 3 hiện đang được tỉnh đầu tư sửa chữa, việc xe quá tải và quá khổ chạy qua cầu yếu tại xã Phước Đồng thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều ngành. Cả đơn vị đang thi công, công an, UBND xã Phước Đồng, UBND TP Nha Trang... đều có trách nhiệm xử lý việc này chứ không riêng gì thanh tra giao thông tỉnh. Trong giao ban hàng tuần, Sở đều có chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông giám sát, kiểm tra và xử lý tình trạng xe quá tải, quá khổ chạy trên các tuyến đường của tỉnh”, ông Dần cho hay.

Giám đốc Sở GTVT Khánh Hoà nói gì vụ xe quá tải 'vô tư' vượt cầu yếu? ảnh 1 Xe quá tải đi qua cầu yếu Phước Thượng nhưng không bị xử lý. Ảnh H.H

Nhưng theo một lãnh đạo UBND xã Phước Đồng, việc kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải đi qua cầu yếu Phước Thượng, xã Phước Đồng thuộc trách nhiệm của Sở GTVT Khánh Hoà và xã này “không đủ thẩm quyền để xử lý”. Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Tấn Tuân cho biết đã chỉ đạo Sở GTVT Khánh Hoà kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải “lộng hành” trên địa bàn tỉnh mà báo Tiền Phong đã phản ánh và yêu cầu Sở này thông tin lại cho báo khi có kết quả kiểm tra, xử lý.

Như Tiền Phong đã phản ánh, từ ngày 8/1đến 17/1/2021, PV Tiền Phong đã chứng kiến, quay phim được tình nhiều xe quá tải ngang nhiên “lộng hành” trên tuyến đường tỉnh lộ 3, đoạn qua xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận có đến hàng trăm hàng lượt xe quá tải qua tuyến đường này nhưng không hề bị có bóng thanh tra giao thông để xử lý. Thậm chí, ngay trên con đường tỉnh lộ 3 (đoạn qua xã Phước Đồng) này có cây cầu Phước Thượng được gắn biển “cầu yếu” và chỉ cho phép trọng tải xe đi qua dưới 5 tấn, nhưng các xe tải lớn cả chục tấn vẫn ngang nhiên đi qua. Ngay sát cây cầu này, trường Tiểu học Phước Đồng Nha có hơn 1.600 học sinh đi lại tuyến tỉnh lộ này nhưng xe tải vẫn “lao vun vút” qua đây rất nguy hiểm.

  Clip xe quá tải đi qua cầu yếu Phước Thượng. Clip do H.H quay.

Trong quá trình tác nghiệp, PV Tiền Phong đã quay phim lại được nhiều xe ben, xe bê tông, xe tải nặng hàng chục tấn vẫn vô tư chạy qua cây cầu Phước Thượng gắn biển “cầu yếu” trên tỉnh lộ 3. Từ sáng 8 đến ngày 17/1/2020, có các xe tải trọng lớn chạy qua cây cầu này như: 79C-087.98, 79H-002.42, 79C-087.88, 79C-074.89, 79C-138.52, 79C-138.55, 79C-058.54, 79C-138.52, 79C-138.55, 79C-084.98, 79C-132.34,7 9C-065.33, 79C-081.26... Trong khi đó, báo cáo giao ban công tác tuần của Sở GTVT Khánh Hoà lại nói rằng thanh tra giao không phát hiện xe vi phạm trên tuyến tỉnh lộ này?

Qua quan sát của PV, các xe này tính cả hàng hoá phải nặng khoảng từ 10 - 15 tấn và khi chạy qua cầu thì đã vượt qua tải trọng của cầu từ 50 - 100%. Nếu áp dụng nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ, số tiền xử phạt cho lỗi quá tải từ 50 - 100% đối với lái xe là từ 5 - 7 đồng, phạt chủ xe từ 14 - 16 triệu đồng và mức phạt đối với tổ chức là công ty sở hữu chiếc xe là từ 28 - 32 triệu đồng. Như vậy, tổng mức phạt đối với xe vi phạm quá tải trọng cầu nói trên là 36 triệu đồng.

MỚI - NÓNG