Khánh Hoà:

Công an điều tra vụ trạm cân bị tố để xe quá tải, quá khổ 'lộng hành'

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đang xác minh, điều tra vụ Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động TC026 của Khánh Hoà (gọi tắt Trạm cân Khánh Hoà) bị tố bỏ qua lỗi vi phạm của nhiều xe quá tải, quá khổ chạy qua trạm cân này từ năm 2017 đến nay. Từ đó, dẫn đến việc xe quá tải, quá khổ “lộng hành” trên các tuyến đường của tỉnh Khánh Hoà.

“Làm ngơ” cho xe quá tải qua trạm?

Ngày 15/1, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT Khánh Hoà, xác nhận: Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đang xác minh, điều tra vụ việc đơn tố giác tội phạm liên quan đến các cán bộ thanh tra giao thông tỉnh này có sai phạm trong việc thực thi nhiệm vụ tại Trạm cân Khánh Hoà từ năm 2017 đến nay.

Trước đó, vào ngày 14/12/2020, anh N.Đ.H.H (nguyên là cán bộ thanh tra giao thông làm việc tại Trạm cân Khánh Hoà) đã có đơn tố cáo đích danh 4 cán bộ thanh tra giao thông làm việc tại Trạm cân Khánh Hoà đã có hành vi làm ngơ để cho xe quá tải, quá khổ chạy qua trạm cân này. Theo đó, các cán bộ thanh tra giao thông Khánh Hoà bị anh H. Tố cáo có vi phạm bao gồm ông Nguyễn Xuân Mạnh (Trạm trưởng Trạm cân Khánh Hoà), Nguyễn Tấn Lực, Nguyễn Văn Đông và Lê Ngọc Phụng (đều là nhân viên Trạm cân Khánh Hoà).

Công an điều tra vụ trạm cân bị tố để xe quá tải, quá khổ 'lộng hành' ảnh 1 Phiếu cân xe quá tải do ông Lực và ông Mạnh lập thể hiện xe quá tải nhưng sau đó các xe này được cân lần 2 để giảm nhẹ mức phạt. Ảnh chụp lại phiếu cân anh H. cung cấp.

“Khi chỉ còn lực lượng thanh tra giao thông đảm nhiệm Trạm cân Khánh Hoà từ năm 2017 đến nay, tình trạng xe quá khổ, quá tải diễn ra phức tạp tại các tuyến tỉnh lộ trong tỉnh. Nhiều cán bộ trạm thờ ơ và làm ngơ để xe quá khổ, quá tải vượt trạm cân. Nếu có ai đó nhờ vả hoặc gọi điện cho ca trưởng của trạm thì ca trưởng tìm cách chỉ đạo nhân viên trạm cho cân lại lần 2 để xe quá tải không còn vi phạm. Tôi đã báo cáo những vụ việc này lên Trạm trưởng Nguyễn Xuân Mạnh nhưng ông này phớt lờ”, anh H. Cho hay.

Theo anh H., tính từ năm 2017 - 2020, số lượng xe vi phạm quá tải rất nhiều nhưng đều bị trạm bỏ qua vi phạm. Có những xe sau khi đưa lên cân, phiếu cân thể hiện ở 3 lỗi quá tải cầu đường, quá tải hàng hoá và quá tải trục với số tiền phạt từ 18 - 54 triệu đồng nhưng trạm vẫn cho đi, không lập biên bản. Lấy ví dụ phiếu cân số TC026.2020102409266 cân lúc 9h24 ngày 24/10/2020 phát hiện xe quá tải trục cho phép của cầu, đường 25,2%. Với lỗi này, mức phạt lên tới 18 triệu đồng nhưng ca trưởng Nguyễn Tấn Lực cho cân lại để xe không còn vi phạm. Hay phiếu cân TC026.20200929164627 do ca trưởng Nguyễn Xuân Mạnh cân lúc 16h46 ngày 29/9/2020 thì xe quá tải cầu đường là 22,5% và quá tải hàng hoá 42,7%. Với lỗi vi phạm này, người vi phạm sẽ bị phạt tiền 36 triệu đồng nhưng ông Mạnh cho sửa chữa lỗi vi phạm và chỉ phạt 6,9 triệu đồng.

Công an điều tra vụ trạm cân bị tố để xe quá tải, quá khổ 'lộng hành' ảnh 2 Một xe chở bê-tông quá tại vượt Trạm cân Khánh Hoà. Ảnh do anh H. cung cấp

Chiêu thức tinh vi?

Theo anh H., chiêu thức để trạm bỏ qua, hoặc giảm nhẹ lỗi xe quá tải là cho xe quá tải cân 2 lần. Lần đầu cân động (cân khi cho xe chạy qua cân - PV) phát hiện xe quá tải thì ca trưởng của trạm sẽ cho cân lần 2 với hình thức cân tỉnh (cân khi cho xe đứng yên trên cân - PV) và sửa chữa số liệu vi phạm quá tải của xe. Có rất nhiều phiếu cân khác anh H. cung cấp cho PV thể hiện việc xe quá tải nhưng bị Trạm cân Khánh Hoà bỏ qua, hoặc giảm nhẹ mức phạt với chiêu thức như trên. Anh H. cho biết, những phiếu cân xe quá tải vi phạm này anh đã in lại được trong ca trực của mình và báo cáo với lại Trạm trưởng Nguyễn Xuân Mạnh. Thế nhưng ông này lại “làm ngơ”, rồi sau đó tìm cách “vu vạ” để ép anh H. phải làm đơn xin nghỉ việc. Liên quan đến những nội dung anh H. tố cáo, PV đã liên hệ làm việc qua điện thoại với ông Mạnh, nhưng ông này nói rằng do công an đang điều tra nên ông không thể trả lời được?

Trong đơn tố cáo, anh H. nói rằng việc chứng minh Trạm cân Khánh Hoà có sai phạm khi “làm ngơ” cho xe quá tải qua trạm rất dễ thực hiện vì các phiếu cân này đều nằm trên hệ thống theo dõi của Tổng cục Đường bộ và không thể xoá bỏ. “Các phiếu cân điện tử đều được lưu trên hệ thống phần mềm theo dõi của Tổng cục Đường bộ và do Công ty Hanel Việt Nam theo dõi nên không thể xoá bỏ trên hệ thống này. Vì thế, công an chỉ cần đối chiếu biên bản xử phạt với phiếu cân điện tử trên hệ thống này là phát hiện ra dấu hiệu tiêu cực ngay”, anh H. cho hay.

Công an điều tra vụ trạm cân bị tố để xe quá tải, quá khổ 'lộng hành' ảnh 3 Trạm cân Khánh Hoà tổ chức cân xe trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Nha Trang. Ảnh X.H.

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT Khánh Hoà, cho biết: Ngày 14/12/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà cũng đã có văn bản gửi Sở này yêu cầu cung cấp vật chứng, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến quá trình hoạt động của Trạm cân Khánh Hoà từ năm 2017 đến nay. Công an cũng yêu cầu Sở cung cấp hồ sơ xử lý đối với các xe vi phạm trong được nêu trong đơn tố cáo của anh H..

“Sau khi có đơn tố cáo, Sở cũng đã yêu cầu các cán bộ liên quan làm báo cáo giải trình vụ việc. Hiện công an đang trực tiếp thụ lý vụ việc này nên chúng tôi chưa có hình thức nào xử lý các cán bộ liên quan và chưa thể cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc này. Sau khi có kết quả điều tra của cơ quan công an, Sở sẽ xử lý nghiêm đối với các cán bộ có vi phạm và tuyệt đối không bao che”, ông Dần cho hay.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.