Giám đốc khai lao thẳng xe vào CSGT vì 'sợ nộp phạt'

Xe cảnh sát lật nghiêng, vỡ kính sau cuộc truy đuổi 30 km
Xe cảnh sát lật nghiêng, vỡ kính sau cuộc truy đuổi 30 km
Giám đốc 39 tuổi vì sợ nộp phạt nên đã lái chiếc Fortuner tông vào nhóm cảnh sát rồi bỏ chạy suốt 30 km.

Tối 13/6, thiếu tá Lê Ngọc Sáng, Đội trưởng Cảnh sát giao thông phía Bắc, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) cho biết, nhà chức trách huyện Đức Thọ đang tạm giữ hành chính tài xế Trần Sỹ Tiến (39 tuổi, xã Tam Điệp, Ninh Bình).

Khoảng 8h ngày 13/6, Tiến điều khiển chiếc Fortuner 7 chỗ biển Hải Phòng chở theo 3 người khác chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Đến đoạn qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), xe của Tiến bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) yêu cầu dừng kiểm tra vì chạy quá tốc độ. Tài xế Tiến sau đó được cho là bất tuân lệnh cảnh sát, tăng ga đâm thẳng vào những người đang làm nhiệm vụ. Tránh được cú tông, 3 cảnh sát dùng xe công vụ truy đuổi suốt quãng đường khoảng 30 km.
Giám đốc khai lao thẳng xe vào CSGT vì 'sợ nộp phạt' ảnh 1 Chiếc Fortuner do Giám đốc Tiến điều khiển lao xuống ruộng sau va chạm với xe tuần tra của cảnh sát.
Đến quốc lộ 8A (xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ), xe của cảnh sát định vượt lên. Thấy vậy, Tiến bẻ lái xoay ngang khiến xe cảnh sát tông thẳng vào hông chiếc Fortuner. Làm việc với nhà chức trách, Tiến khai đang làm Giám đốc một Công ty vệ sĩ ở Ninh Bình. Anh ta trình bày biết điều khiển xe chạy quá tốc độ, phạm lỗi nặng nên đã bỏ chạy nhằm tránh nộp phạt.
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".