Giám đốc Công an Quảng Nam nói về nguyên nhân vụ lật ghe 5 người mất tích

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn
TPO - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ lật ghe là do 11 thanh niên đến khu du lịch sinh thái Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP. Hội An) để câu cá, giải trí khi trở về thì chiếc ghe gặp lốc xoáy khiến ghe bị lật. 6 người được cứu, hiện 5 người vẫn mất tích trong đó có chủ phương tiện

Thiếu tướng Dũng thông tin, thông tin ban đầu xác định trưa ngày 8/5, 11 thanh niên cùng ở thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đến khu du lịch sinh thái Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP. Hội An) để câu cá, giải trí. 15h cùng ngày, khi tất cả lên ghe trở về nhưng khi đi được 1/3 chặng đường thì chiếc ghe gặp lốc xoáy, bị lật. 6 người được cứu, hiện 5 người vẫn mất tích.

Giám đốc Công an Quảng Nam nói về nguyên nhân vụ lật ghe 5 người mất tích ảnh 1 Hiện trường vụ lật ghe

Hiện, lực lượng cứu hộ của tỉnh, lực lượng công an huyện Duy Xuyên, Công an TP. Hội An cùng người dân địa phương đang khẩn trường tìm kiếm. Tuy nhiên do vùng sông nước, sông rộng, nước chảy xiết, độ sâu lớn, trong điều kiện thủy triều lên và rút, dưới luồn lạch sâu và nước chảy xiết cho nên công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích rất khó khăn. Việc xác định ngay vị trí ban đầu cũng mất thời gian, và ảnh hưởng nhiều yếu tố thời tiết, dòng chảy tự nhiên tác động rất lớn đến công tác cứu hộ.

Thông tin cập nhật lúc 20 giờ tối 8/5, đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994, thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên). 
MỚI - NÓNG