Giám đốc CIA bị yêu cầu từ chức vì do thám Thượng viện

Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan (Ảnh: Telegraph)
Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan (Ảnh: Telegraph)
TPO - Hôm 31/7, Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đã lên tiếng thừa nhận và xin lỗi các nghị sĩ Mỹ vì các nhân viên CIA đã do thám trái phép máy tính của Thượng viện Mỹ. 

Trước đó, vào tháng 3/2014, người đứng đầu Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, bà Dianne Feinstein cáo buộc CIA xâm nhập vào mạng máy tính, theo dõi công việc của Ủy ban. Song ở thời điểm đó, Giám đốc CIA Brennan đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Tuy nhiên, hôm 31/7, ông Brennan đã thừa nhận kết quả cuộc điều tra cho thấy nhân viên CIA đã truy cập “một cách không phù hợp” vào các máy tính của Thượng viện.

Phát ngôn viên CIA Dean Boyd cho biết, ông Brennan đã thông báo cho Thượng nghị sĩ Feinstein và các nghị sĩ khác về kết luận điều tra và xin lỗi họ. Ông Brennan cũng ra lệnh một cuộc điều tra toàn diện và sâu rộng hơn trước khi xử lý các cá nhân vi phạm.

“Cuộc điều tra đã xác nhận những gì tôi nói với Thượng viện vào hồi tháng 3 vừa qua. Các nhân viên CIA đã có hành động truy cập trái phép vào máy tính của Ủy ban Tình báo Thượng viện. Hành động này vi phạm thỏa thuận giữa các bên trước đó”, bà Feinstein nói.

Theo Reuters, thượng nghị sĩ Mark Udall tỏ ra giận giữ sau vụ việc, kêu gọi ông Brenna từ chức và nói rằng những hành động trên là minh chứng cho “thất bại to lớn của khả năng lãnh đạo”.

Nhà Trắng dự kiến sẽ đưa ra một bản tóm tắt giải mật các báo cáo của ủy ban, CIA và phản ứng của Đảng Cộng Hòa, Quốc hội và cuối tuần này.

Theo Theo Telegraph, Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.