Giám đốc CA Bình Dương nói gì về clip nghi CSGT truy đuổi gây chết người

TPO - Một vụ tai nạn xảy ra khiến nam thanh niên 16 tuổi tử vong tại chỗ. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn có xe mô tô đặc chủng do 2 người mặc sắc phục CSGT nghi truy đuổi. Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang chỉ đạo các đơn vị làm rõ.

Chiều nay 4/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe đặc chủng do 2 người mặc sắc phục CSGT truy đuổi một xe máy đang chạy song song trên vỉa hè.

Nam thanh niên điều khiển xe máy đã tông trụ điện té nhào. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, hai người mặc sắc phục CSGT không dừng lại hiện trường mà rẽ vào một con hẻm rời đi. Clip sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ.

Giám đốc CA Bình Dương nói gì về clip nghi CSGT truy đuổi gây chết người ảnh 1 CSGT truy đuổi khiến nam thanh niên tông trụ điện tử vong

Qua xác minh của PV báo Tiền Phong, vụ tai nạn chết người trên xảy ra trên quốc lộ 13 đoạn thuộc phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) vào 23h ngày 2/12. Xe máy gặp nạn mang BKS 61H1-466.45 do T.M.H (SN 2003, ngụ Bình Dương) điều khiển.

Hai người mặc sắc phục CSGT trong đoạn clip được cho là thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương.

Giám đốc CA Bình Dương nói gì về clip nghi CSGT truy đuổi gây chết người ảnh 2 CSGT sau đó rẻ phải vào con hẻm rời khỏi hiện trường, trong khi nạn nhân nằm bất động

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho hay ông chưa nghe báo cáo về vụ việc. “Hiện tại, tôi chỉ nhận được tin trên địa bàn trong hai ngày 2 và 3/12 xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông chứ chưa nghe báo cáo việc có CSGT truy đuổi gây chết người. Tôi sẽ kiểm tra ngay và cung cấp thông tin để phóng viên rõ”, đại tá Quyên nói.

MỚI - NÓNG