Giám đốc bị bắt, hàng ngàn học viên lái xe bị 'treo' hồ sơ

TPO - Sau khi Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi “giả mạo trong công tác”, trung tâm này chưa cử người điều hành theo quy định dẫn đến hàng ngàn hồ sơ học nghề lái xe bị tồn đọng.

Ngày 30/6, nhiều giáo viên tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn (thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T, đóng tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã tập trung tại trụ sở Trung tâm này yêu cầu giải quyết các quyền lợi cho giáo viên và học viên sau hơn 2 tháng ông Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe (TTDNLX) Sài Gòn bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi “giả mạo trong công tác”.

Giám đốc bị bắt, hàng ngàn học viên lái xe bị 'treo' hồ sơ ảnh 1

Giáo viên, nhà đầu tư căng bảng đòi quyền lợi trước TTDNLX Sài Gòn

Ông Lê Văn Khương (ngụ tại TP Biên Hòa), giáo viên dạy nghề tại TTDNLX Sài Gòn cho hay, năm 2022, ông nhận được 30 bộ hồ sơ học lái xe và đã nộp vào TTDNLX Sài Gòn, đến ngày 26/4/2023, Giám đốc trung tâm là ông Hồ Đình Thái Hòa bị bắt, bây giờ các hồ sơ học của học viên đã đủ điều kiện thi sát hạch (từ tháng 1/2023), nhưng Sở GTVT chưa duyệt cho TTDNLX Sài Gòn được thi.

"Tôi muốn Trung tâm phải đứng ra trả lời, nếu hồ sơ đó chưa được xử lý thì phải trả lại tiền cho học viên để học viên thi ở trung tâm khác. Bây giờ chúng tôi đang chịu nhiều áp lực, ngày nào học viên cũng hỏi bao giờ được thi và bắt chúng tôi phải trả lại tiền. Trong khi tiền và hồ sơ đã nộp vào trung tâm rồi, chúng tôi cũng đã đầu tư chi phí xăng dầu cho học viên tập lái rồi. 2 tháng nay chúng tôi đã thất nghiệp”- ông Khương nói.

Giám đốc bị bắt, hàng ngàn học viên lái xe bị 'treo' hồ sơ ảnh 2

TTDNLX Sài Gòn trong tình trạng cửa đóng then cài

Cũng trong tình cảnh trên, ông Nguyễn Ngọc Thạch, giáo viên dạy nghề của trung tâm cho biết: “Bản chất của trung tâm là kêu gọi đầu tư, Trung tâm chỉ có giấy phép hoạt động, có số ít là giáo viên cơ hữu dạy nghề hưởng lương theo giờ, còn đa số hàng trăm giáo viên đầu tư xe vào dạy nghề theo chủ trương của trung tâm, chủ yếu là vay ngân hàng để đầu tư xe vào trung tâm. Giờ giám đốc bị bắt, trung tâm tạm dừng hoạt động, chúng tôi thất nghiệp, chúng tôi muốn rút xe ra cũng không được vì xe đã đứng tên trung tâm rồi, giờ phải có người đại diện trung tâm để ký giấy tờ, nhưng hiện trung tâm chưa có người đại diện”.

Giám đốc bị bắt, hàng ngàn học viên lái xe bị 'treo' hồ sơ ảnh 3

Các giáo viên góp vốn vào trung tâm yêu cầu được giải quyết quyền lợi

Trước áp lực của học viên, các giáo viên dạy nghề tại TTDNLX Sài Gòn đã yêu cầu ông Trần Văn Ái, Chủ tịch HĐTV của Trung tâm đứng ra giải quyết mọi hoạt động của trung tâm. Đồng thời cầu cứu đến các cơ quan chức năng can thiệp, yêu cầu TTDNLX Sài Gòn phải đứng ra giải quyết các quyền lợi của học viên, giáo viên, nhà đầu tư.

Trung tâm không có người điều hành?

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Quang Bình , Giám đốc Sở GT-VT Đồng Nai cho biết, hiện có gần 5.000 hồ sơ học viên học nghề lái xe tại TTDNLX Sài Gòn đang bị tồn đọng do hoạt động của trung tâm này bị ngưng trệ sau khi giám đốc trung tâm bị bắt. Các ngành chức năng cũng đã họp bàn và đưa ra hướng giải quyết, yêu cầu TTDNLX Sài Gòn kiện toàn lại bộ máy để tiếp tục hoạt động.

Theo đó, ngày 8/6, Sở LĐ-TBXH Đồng Nai đã gửi các ngành chức năng về việc có ý kiến liên quan đến tổ chức hoạt động đào tạo, thi tốt nghiệp và cấp chứng chỉ tốt nghiệp của Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Sở LĐ-TBXH cho rằng, trước đây, UBND tỉnh từng công nhận ông Hồ Đình Thái Hòa giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, là người đại diện theo pháp luật của Trung tâm. Tuy nhiên, ông Hòa đã vi phạm pháp luật và bị khởi tố. Để Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn tiếp tục hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái ô tô, Sở LĐ-TBXH đề nghị Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Trong đó, lập hồ sơ miễn nhiệm chức vụ giám đốc của ông Hồ Đình Thái Hòa để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định miễn nhiệm chức vụ; tiến hành chọn cử nhân sự thay thế, lập hồ sơ đề nghị ̣công nhận giữ chức vụ Giám đốc của Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn theo quy định.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận, người giữ chức vụ ̣giám đốc mới của Trung tâm đại diện theo pháp luật, thực hiện điều hành và chịu trách nhiệm các hoạt động thì hoạt động của Trung tâm mới đảm bảo tính pháp lý.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở LĐ-TBXH Đồng Nai thì đến nay chưa thấy Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T thực hiện các yêu cầu đề ra.

MỚI - NÓNG