Giám định y khoa 4 bé gái lớp 1 bị thầy giáo dâm ô

Thầy giáo này đã có vợ con và thực hiện hành vi dâm ô với 5 bé gái một thời gian dài.

Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định trưng cầu giám định y khoa đối với 4 bé gái đều là học sinh lớp 1 Trường Tiểu học TX để có căn cứ tiến hành điều tra về hành vi dâm ô của một thầy giáo.

Theo thông tin chúng tôi thu thập được, cả 4 bé gái nói trên đều là học sinh cùng lớp. Từ tháng 2 đến tháng 4/2019, các bé bị thầy giáo H. nhiều lần có hành vi dâm ô. Sau khi giáo viên khác và gia đình nghe học sinh báo lại sự việc, nhà trường đã làm đơn gởi cơ quan công an yêu cầu làm rõ.

Được biết tất cả có 5 bé gái bị thầy này xâm hại nhưng chỉ có 4 bé được gia đình đồng ý đưa đi giám định. Riêng thầy giáo này đã có vợ con ở tại địa phương.

Cũng theo nguồn tin của chúng tôi, tất cả các bé gái đưa đi giám định đều có dấu hiệu bị xâm hại.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.