Giải tỏa khu du lịch ‘chui’ Hạ Long Tây Nguyên của giang hồ ‘Hoàn Xuyến’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài việc yêu cầu tháo dỡ khu du lịch “chui” mà giang hồ Hoàn Xuyến đã chiếm đảo xây dựng trái phép, cơ quan chức năng còn đề xuất kê biên một phần tài sản của đối tượng vi phạm, bán đấu giá để thi hành quyết định xử phạt.
Giải tỏa khu du lịch ‘chui’ Hạ Long Tây Nguyên của giang hồ ‘Hoàn Xuyến’ ảnh 1

Các công trình xây dựng không phép tại khu du lịch "chui" của "Hoàn Xuyến"

Các cơ quan chức năng ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã yêu cầu gia đình Nguyễn Văn Hoàn (còn gọi Hoàn Xuyến, 48 tuổi, ngụ xã Tân Lâm) tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng tại khu du lịch “chui” mang tên “Hạ Long Tây Nguyên”.

Phòng TN&MT huyện Di Linh còn đề xuất biện pháp cưỡng chế kê biên một phần tài sản của gia đình này (tương ứng với số tiền phạt) để bán đấu giá.

Trước đó, "Hoàn Xuyến" đã chiếm dụng trái pháp luật hơn 28.300m² đất trên hòn đảo thuộc lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 (xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh) để làm khu du lịch “chui”.

Giải tỏa khu du lịch ‘chui’ Hạ Long Tây Nguyên của giang hồ ‘Hoàn Xuyến’ ảnh 2

Khu du lịch chui được gắn bảng "Hạ Long Tây Nguyên"

Diện tích đất này từng được chủ đầu tư Dự án Thủy điện Đồng Nai 3 đền bù giải tỏa từ các hộ dân. Sau khi hồ Đồng Nai 3 được hoàn thành, tích nước đưa vào khai thác, khu vực này trở thành đảo nổi nằm ngay giữa lòng hồ.

UBND huyện Di Linh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Hoàn về hành vi “Chiếm đất phi nông nghiệp khu vực nông thôn thuộc lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3”.

Trong khi các cơ quan chức năng đang phối hợp hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý, “Hoàn Xuyến” vẫn hoàn thiện các công trình xây dựng không phép trên đảo; đồng thời, cho xây dựng nhà hàng nổi trên hồ, mua sắm thuyền và ca nô, tổ chức các tua du lịch đưa đón khách ra ngắm cảnh, vui chơi, nghỉ ngơi tại đảo.

Đến ngày 6/3 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Hoàn về hành vi trên; đồng thời buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp khi thực hiện các hành vi vi phạm là 23,8 triệu đồng và khôi phục lại tình trạng ban đầu của hòn đảo.

Mặc dù các ban ngành chức năng đã đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần nhưng “Hoàn Xuyến” vẫn không nộp phạt và không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Do đó, ngày 28/3, UBND huyện Di Linh đã trình các hồ sơ, thủ tục để UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét ban hành quyết định cưỡng chế.

Mới đây, sau khi “Hoàn Xuyến” cùng con trai Nguyễn Hoàng Việt Anh (22 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng, vợ của “Hoàn Xuyến” mới chấp nhận tháo dỡ công trình “chui” trong vòng 1 tháng. Bà Nguyễn Thị Xuyến cũng đồng ý nộp số tiền phạt nói trên, nhưng đề nghị được kéo giãn thời gian nộp vì đang gặp khó khăn về tài chính.

Giải tỏa khu du lịch ‘chui’ Hạ Long Tây Nguyên của giang hồ ‘Hoàn Xuyến’ ảnh 3

"Hoàng Xuyến" và con trai bị khởi tố, bắt tạm giam

Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận định “Hoàn Xuyến” không có tài khoản tại các ngân hàng đóng trên địa bàn huyện nên không thể thực hiện cưỡng chế bằng việc khấu trừ tiền từ tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, vợ chồng “Hoàn Xuyến” có nhà nghỉ kết hợp kinh doanh quán cà phê và karaoke, một thửa đất ở nông thôn diện tích 150m² và 64m² đất trồng cây, do đó cơ quan chức năng đề xuất kê biên một phần tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá.

MỚI - NÓNG