Giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 9000 người di dời cho sân bay Long Thành

Dự án Khu dân cư tái định cư Lộc An-Bình Sơn đang thi công ngày đêm để kịp bàn giao đất cho các hộ dân vào tháng 8
Dự án Khu dân cư tái định cư Lộc An-Bình Sơn đang thi công ngày đêm để kịp bàn giao đất cho các hộ dân vào tháng 8
TP - Theo kế hoạch, có trên 5.000 hộ với tổng số trên 15.000 nhân khẩu phải di dời khỏi vùng dự án sân bay Long Thành, trong đó có khoảng 9.700 người trong độ tuổi lao động và phần lớn làm nghề nông. 

Dự kiến, vào đầu tháng 8/2020, những hộ dân đầu tiên sẽ nhận đất để xây dựng nhà ở tại khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, người dân di dời đến khu tái định cư này sẽ được bố trí tìm việc ngay tại dự án sân bay Long Thành, bởi dự án này có nhiều hạng mục xây dựng để bố trí việc làm cho người dân. Ngoài ra, để phục vụ tái định cư cho người dân vùng dự án, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai xây dựng 2 khu tái định cư và hàng loạt dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật kèm theo nên nhu cầu lao động từ những dự án xây dựng sân bay Long Thành là rất lớn.

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi tỉnh Đồng Nai và cho biết giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành dự kiến cần gần 13.800 lao động, trong đó có hơn 470 cán bộ quản lý, số lao động chuyên môn nghiệp vụ, trực tiếp sản xuất kinh doanh gần 12.700 người, còn lại là lao động khác. Bên cạnh các ngành nghề đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, chuyên về nghiệp vụ hàng không còn có những ngành nghề mang tính phổ thông như xây dựng, vận tải và làm các công việc phụ trợ khác.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, năm 2021 khi sân bay khởi công theo kế hoạch, trong quá trình thi công và vận hành sân bay giai đoạn 1 dự án cần 14.000 lao động chuyên về lãnh vực hàng không và các ngành nghề khác. Hiện nay huyện đã tổ chức thăm dò ý kiến người dân, khảo sát để người dân đăng ký chọn ngành nghề và đã làm việc với các đơn vị tiếp nhận lao động để có kế hoạch đào tạo ngành nghề phù hợp và khi dự án hoàn  thành.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đồng Nai Huỳnh Văn Tịnh cho biết, theo quy định của pháp luật, người dân có đất bị thu hồi được ưu tiên đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho chính dự án đó. Đây là ưu tiên số một trong việc tính toán giải quyết việc làm cho người dân vùng dự án sân bay Long Thành. Trên cơ sở số lượng lao động, ngành nghề, tới đây Sở sẽ phối hợp cùng ngành chức năng trong tỉnh và các cơ sở đào tạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhu cầu việc làm phục vụ giai đoạn 1 sân bay Long Thành cho người dân vùng dự án.

Hướng dẫn, tư vấn cho những thanh thiếu niên đang đi học hoặc theo học các ngành nghề phù hợp với lĩnh vực hàng không. Với những người trong độ tuổi lao động, ngành chức năng sẽ tập hợp nguyện vọng nghề nghiệp của họ, sau đó, tùy vào các ngành nghề khác nhau mà tiến hành đào tạo ngắn hạn hoặc trực tiếp giới thiệu việc làm cho người lao động.

Để phục vụ tái định cư cho người dân phải di dời để làm sân bay Long Thành, BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tái định cư Lộc An-Bình Sơn. Khu tái định cư này rộng 280ha, dự kiến đến tháng 8/2020 sẽ bàn giao đất cho các hộ dân di dời đầu tiên để xây dựng nhà ở. Có 5 gói thầu thuộc khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn đang được thi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2020. Các công trình xã hội như trường học, trạm y tế, chợ, trung tâm văn hoá dự kiến sẽ khởi công vào tháng 8/2020. Tuy nhiên, để đáp ứng việc học cho con em người dân trong khu tái định cư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai ưu tiên xây dựng 3 trường học với các cấp là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.