Giải pháp để khắc phục xuất tinh sớm

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Xuất tinh sớm là một dạng chung trong hệ thống rối loạn cương dương, được lý giải với nhiều quan điểm khác nhau.

Hỏi: Tôi năm nay 30 tuổi, cưới vợ được 3 năm, từ ngày cưới vợ đến nay lúc nào cũng bị xuất tinh sớm, mỗi lần không quá 1 - 3 phút. Vậy giải pháp nào để khắc phục?

(Trọng Nhân - Q7, TP.HCM)

Trả lời: Xuất tinh sớm là một dạng chung trong hệ thống rối loạn cương dương, được lý giải với nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, với lý giải được nhiều nhà nam học chấp nhận; tình trạng nam giới không duy trì để thời gian để nữ giới đạt được cực khoái gọi là xuất tinh sớm. 

Qua nghiên cứu, người ta thấy rằng thời gian đạt cực khoái của nữ không có thời gian cố định, có khoảng 25% số người có thời gian từ 3 - 5 phút, 50% từ 6 - 10 phút và trên 10 phút số người còn lại. Để khắc phục cần áp dụng giải pháp, với 4 bước sau:

Bước 1: nâng cao kiến thức y học về tình dục trong điều trị xuất tinh sớm:

Việc nhận thức về kiến thức cơ bản trong sinh hoạt tình dục để là việc làm hết sức cần thiết, vì có những hiểu biết cơ bản mới dễ dàng khắc phục được tình trạng hiện tại, có khi chỉ cần có được nhận thức đó thì sẽ khắc phục được tình trạng trên, ví dụ người bị xuất tinh sớm nên kéo dài khúc dạo đầu cho người nữ.

Bước 2: dùng thuốc ức chế men PDE5:

Có thể chọn một trong ba nhóm thuốc, như nhóm thứ nhất: Sildenafil ra đời với biệt dược là Viagra, thường dùng với liều, khởi đầu là 25mg, thuốc được uống trước ít nhất là 30 - 45 trước khi sinh hoạt tình dục.

Nhóm thứ 2: Tadalafil, với biệt dược là Cialis hay Pycalis dùng với liều cho nam giới trưởng thành là 10mg, có thể tăng liều đến 20mg và uống trước khi sinh hoạt tình dục ít nhất là 30 phút đến 12 giờ, thuốc có tác dụng đến 24 giờ.

Nhóm thứ 3: Vardenafil, với tên biệt dược là Levitra, thường được sử dụng bắt đầu với liều 10mg, uống trước một tiếng khi giao hợp. Mục đích của dùng thuốc ức chế men PDE5 trong điều trị xuất tinh sớm là để dương vật có đủ độ cứng hoàn toàn để dùng thuốc của bước tiếp theo, hơn nữa giúp cho người nam có đủ tự tin, khắc phục yếu tố tâm lý.

Bước 3: dùng thuốc giảm mức độ nhạy cảm ở quy đầu, thoa trước sinh hoạt tình dục 15 - 30 phút, thuốc thường dùng Emla Pomade 2%. Trong những lần đầu dùng thuốc dễ bị cương cứng không hoàn toàn, tình trạng này được được khắc phục bới thuốc ức chế men PDE5 và nhanh chóng cho những lần sau, thuốc cũng có thể gây dị ứng, nên thoa thật ít lần đầu để xem có dị ứng, nếu thấy ngứa, mẫn đỏ, ngứa thì không được xử dụng.

Bước 4: vai trò của người vợ là vô cùng quan trọng, cần tâm sự nhẹ nhàng với những cảm xúc của mình, luôn sát cánh bên chồng để điều trị, giữ thái độ và tinh thần lạc quan, không nên có thái độ trách móc, nghi kỵ hay ghen tuông. 

Giai đoạn này, người vợ gần như chủ động hoàn toàn, giúp cho người nam chịu đựng được cảm giác từ nhẹ đến tăng tốc, đến khi người nam sắp xuất tinh thì giảm dần cường độ, thậm chí cho nghỉ giửa giờ; duy trì sau mỗi lần giao hợp thậm chí kéo dài nhiều tháng đến khi người nam đủ tự tin.

Thông thường sẽ khắc phục được sau 2 - 3 tuần.

Theo Sức khỏe và Đời sống
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.