Giải mã sức hút khiến khách lên Đắk Nông dịp Tết tăng gần 430%

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lần đầu tiên, tỉnh Đắk Nông đón tới 70.000 lượt khách đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán, tăng gần 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Cảnh quan thiên nhiên được đánh thức, ví như “những con gà bắt đầu đẻ trứng vàng”.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Ngọc Quang- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh này đón hơn 70.000 lượt khách đến với Đắk Nông. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch tỉnh nhà. Do lượng khách du lịch tăng đột biến nên nhiều cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn “cháy phòng”.

Giải mã sức hút khiến khách lên Đắk Nông dịp Tết tăng gần 430% ảnh 1

Du khách đến cụm thác Dray Sáp – Gia Long vào dịp Tết Nhâm dần vừa qua

Ông Nguyễn Trung Thành - chủ Khu du lịch sinh thái Phước Sơn ở xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) cho hay, từ mùng 2 Tết, cơ sở đã mở cửa đón khách sau hơn 8 tháng đóng cửa vì dịch COVID-19. Từ ngày đầu mở cửa đến mùng 6 Tết, khu du lịch này đón khoảng 2.000 khách/ngày, sau đó giảm còn 1.000 khách/ngày.

Không riêng khách nội tỉnh, khu du lịch của ông Thành đón rất nhiều khách ngoại tỉnh tham quan, chơi Tết. Khách đến rất đông và có nhu cầu ở lại rất nhiều song khu du lịch không đáp ứng hết. Ông Thành cho biết năm tới sẽ đầu tư thêm nhiều hạng mục, trong đó có nhiều phòng cho khách lưu trú. Bởi, nếu so với nhu cầu của khách như dịp Tết vừa qua, khu du lịch của ông phải có tới 100 phòng mới đáp ứng đủ.

Giải mã sức hút khiến khách lên Đắk Nông dịp Tết tăng gần 430% ảnh 2

Đắk Nông được thiên nhiên ban tặng nhiều thác nước tuyệt đẹp

Không riêng Khu du lịch sinh thái Phước Sơn, các điểm du lịch tại các thác nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng ken đặc khách đến du xuân. Đơn cử, cụm thác Dray Sáp – Gia Long (huyện Krông Nô), những ngày Tết thu hút hàng chục nghìn lượt người đến tham quan. Đây là điểm thu hút khách nhất tỉnh Đắk Nông nhờ có thác nước tự nhiên tuyệt đẹp. Nơi đây còn có những cánh rừng xanh thẳm cho khách thỏa thích hòa mình vào thiên nhiên.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông cho hay, dịp vừa qua, chỉ khoảng 3.000 du khách lưu trú vì địa phương không đáp ứng được hết nhu cầu. Đây là vấn đề mà sở rất quan tâm, tìm giải pháp để kéo khách ở lại nhiều hơn.

Giải mã sức hút khiến khách lên Đắk Nông dịp Tết tăng gần 430% ảnh 3

Hồ Tà Đùng Đắk Nông được ví "Vịnh Hạ Long trên cao nguyên"

Theo ông Quang, Đắk Nông được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan tuyệt đẹp như: Cụm Dray Sáp – Gia Long, thác Đắk G’lun, thác Đắk Búk So, thác Lưu Ly…; Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung, Vườn quốc gia Tà Đùng… có cảnh quan thiên nhiên và sự đa dạng sinh học; hồ Tà Đùng được ví là "Vịnh Hạ Long trên cao nguyên".

Đặc biệt, Đắk Nông còn có Công viên địa chất toàn cầu UNESCO với quần thể hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á… Ngoài ra, địa phương này có đông các dân tộc anh em cùng sinh sống với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc.

Giải mã sức hút khiến khách lên Đắk Nông dịp Tết tăng gần 430% ảnh 4

Món ăn truyền thống của người dân bản địa Đắk Nông hấp dẫn du khách

Những cảnh quan kể trên là điều kiện thuận lợi để Đắk Nông phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái cộng đồng đang lên ngôi hiện nay. Tiềm năng rất nhiều song tỉnh Đắk Nông chưa khai phá hết do chưa có nguồn lực đầu tư. Do đó, thời gian tới, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông cho biết sẽ kiến nghị UBND tỉnh quy hoạch phát triển du lịch, thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư vào lĩnh vực này. Đặc biệt, tỉnh này đang định hướng xây dựng cung đường xanh biên giới với 141Km nối từ huyện Cư Jút đến huyện Tuy Đức. Đây hứa hẹn là điểm nhấn, thu hút du khách bởi con đường xanh rợp bóng mát của núi rừng cùng trải nghiệm về văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.