Giải mã Myanmar, U19 Thái Lan chiếm ngôi đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ít giờ đồng hồ sau khi Việt Nam vùi dập Philippines để leo lên ngôi đầu bảng A, U19 Thái Lan đã chiếm ngôi bằng chiến thắng 3-0 trước Myanmar. Đội bóng chùa vàng có trọn vẹn 6 điểm sau 2 chiến thắng, hơn Việt Nam 2 điểm.
Giải mã Myanmar, U19 Thái Lan chiếm ngôi đầu ảnh 1

U19 Myanmar bước vào trận đấu ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U19 Đông Nam Á với hành trang là chiến thắng 7-0 trước Brunei. Vậy nên, họ khá tự tin khi gặp Thái Lan, đội bóng chỉ có được thắng lợi may mắn trước Philippines ở lượt đầu.

Nhưng rồi sự hưng phấn của U19 Myanmar sớm bị dập tắt bởi bàn thua ngay ở phút thứ 7. Đây là tình huống phối hợp khá tốt của Thái Lan, khi bóng được luân chuyển sang cánh phải tạt vào thuận lợi để Thanawat Saipetch dứt điểm. Nhưng phải thừa nhận rằng thủ thành bên phía U19 Myanmar đã góp phần không nhỏ với pha bắt bóng lỏng tay, khiến đội nhà nhận bàn thua.

Những phút sau đó, đội bóng áo đỏ cố gắng lấy lại thế trận và thực tế là họ cũng tạo ra những cơ hội khá tốt. Điển hình như phút 13, cú sút của Naing đã gần thành bàn nhưng trên đường lăn vào lưới, nó lại bị hậu vệ Thái Lan phá ra ngay trước vạch vôi.

Ba phút sau đó, chủ công Win Thein tung ra cú sút phạt kĩ thuật, tiếc rằng bóng lại đập cột dọc bay ra ngoài. Thái Lan không thực sự chắc chắn trong phòng ngự, nhưng họ lại rất hiệu quả ở khả năng chớp thời cơ. Phút 26, cách biệt đã được nhân đôi cho đội bóng áo trắng với cú đặt lòng chuẩn xác từ cự li gần của Nattakit Butsing.

Giải mã Myanmar, U19 Thái Lan chiếm ngôi đầu ảnh 2

Thanawat (8) là người mở màn cho chiến thắng 3-0 của Thái Lan trước Myanmar

Hai bàn thua khá dễ dàng đã đánh sập tinh thần chiến đấu của U19 Myanmar. Kể từ đó, những sai sót trong khâu phòng ngự của họ xuất hiện ngày một nhiều hơn và đến phút thứ 32, tỷ số đã là 3-0.

Việc bị dẫn đến ba bàn cũng khiến U19 Myanmar coi như hết hy vọng giành điểm. Những pha tấn công đường nét trong thời gian đầu của họ đã không còn, thay vào đó là lối chơi rời rạc, mạnh ai người nấy đá của các cầu thủ áo đỏ. Trước khi kết thúc hiệp một, U19 Myanmar suýt nhận bàn thua thứ tư nhưng may mắn cho họ, cột dọc đã cứu nguy.

Ba bàn thắng dễ dàng giúp Thái Lan yên tâm giảm nhịp độ trận đấu. Hiệp 2, họ ưu tiên chơi chắc chắn ở khâu phòng ngự. Thái Lan không thực sự dồn Myanmar thủ nhiều. Thay vào đó, họ tập trung đánh chặn đối thủ.

Lối đá này của Thái Lan rất hiệu quả. Hàng phòng ngự đông, bọc lót tốt của họ khiến Myanmar không thể áp sát cầu môn. Hầu như không có bất cứ pha dứt điểm nguy hiểm nào được các cầu thủ áo đỏ tung ra, trừ tình huống sút phạt đưa bóng đi leo nóc lưới ở phút bù giờ thứ 4.

Trong khi đó, Thái Lan cũng không mấy mặn mà trong việc đi tìm bàn thắng thứ 4. Họ chơi chậm để giữ thể lực trong bối cảnh vòng bảng diễn ra với tần suất 2 ngày/trận. Vì thế, tỷ số 3-0 được giữ nguyên đến hết trận đấu. U19 Myanmar chính thức bị giải mã, trong khi Thái Lan có ngôi đầu.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.