Giải cứu bốn thuyền viên tàu cá có nguy cơ chìm ngoài biển

Giải cứu bốn thuyền viên tàu cá có nguy cơ chìm ngoài biển
Ngày 14/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I cho biết đã giải cứu thành công bốn thuyền viên tàu cá HP-9072 bị nạn trên biển.

Trước đó, ngày 13/10, tàu cá HP-9072 do ông do ông Vũ Văn Quảng (38 tuổi, trú xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) làm thuyền trưởng đang hoạt động tại vùng biển vịnh Bắc Bộ cách bờ biển Hải Phòng 50 hải lý thì bị nước tràn vào khoang có nguy cơ chìm. Thời điểm tàu bị nạn trên tàu có bốn thuyền viên. 

Giải cứu bốn thuyền viên tàu cá có nguy cơ chìm ngoài biển ảnh 1
Nhận được tín hiệu cấp cứu, Trung tâm tìm kiếm cứu hàng hải Việt Nam đã huy động lực lượng phương tiện ứng cứu. Thời điểm tàu cá bị nạn, do ảnh hưởng của cơn bão sắp đổ bộ, vùng biển này có mưa, sóng gió khá lớn. Sau nhiều nhờ nỗ lực tìm kiếm, chiều 13/10, tàu Sar 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I đã tiếp cận và cứu được bốn thuyền viên tàu cá HP-9072. Đến 23 giờ 30 đêm cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa bốn thuyền viên bị nạn về bờ an toàn. 
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.