Giải cứu 8 người trong quán karaoke mịt mù khói lửa

Lính cứu hỏa tại hiện trường.
Lính cứu hỏa tại hiện trường.
Vào thời điểm xảy ra cháy, bênn trong quán karaoke có 8 người đang ngủ. May mắn là lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu họ khỏi biển lửa.

Vào khoảng 1h ngày 7/5, quán karaoke Cường Phát trên đường Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi, bất ngờ phát hỏa dữ dội.

Ngay khi nhận tin báo cháy, lực lượng PCCC tỉnh Quảng Ngãi kịp thời có mặt với 60 cán bộ, chiến sĩ và 6 xe cứu hỏa. Nhưng phải đến khoảng 5h sáng cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Đại tá Dương Hồng Sơn - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Quán karaoke có thiết kế kín, lúc đầu chiến sĩ khó tiếp cận đám cháy. Sau đó chúng tôi phải đập phá lớp tường, đèn trang trí bên ngoài, tạo điều kiện đưa vòi xịt vào bên trong dập lửa. Bên trong quán karaoke còn mắc kẹt 8 người ngủ lại, may mắn chúng tôi đã đưa được cả 8 người ra ngoài an toàn”.

Qua thống kê thiệt hại ban đầu, đám cháy thiêu rụi khoảng 7 phòng hát karaoke cùng các vật dụng, bàn ghế, vật trang trí. Ước tổng thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Hiện Cảnh sát PCCC tỉnh phối hợp với Công an TP Quảng Ngãi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xác định thiệt hại.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.