Giải cứu 5 người mắc kẹt trong cửa hàng bị cháy

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: S.T
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: S.T
TPO - 5 người trong gia đình bị mắc kẹt ở cửa hàng in ấn xảy ra hỏa hoạn đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) giải cứu ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h26 ngày 25/9, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo cháy nhà dân có người mắc kẹt tại số 26 K3 Nguyễn Phong Sắc (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy xuất 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn, dập đám cháy.

Tại hiện trường, đám cháy xảy ra ở tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng, 1 tum.

Giải cứu 5 người mắc kẹt trong cửa hàng bị cháy ảnh 1

Tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ảnh: S.T

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, đưa được 5 người trong gia đình ra ngoài an toàn. Không lâu sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản tại tầng 1 gồm máy móc phục vụ in ấn, xe cộ… bị thiêu rụi.

Theo lực lượng chức năng, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh, đây là loại hình rất phổ biến và người dân thường chủ quan với công tác phòng cháy chữa cháy, mặc dù được tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên.

Giải cứu 5 người mắc kẹt trong cửa hàng bị cháy ảnh 2
Giải cứu 5 người mắc kẹt trong cửa hàng bị cháy ảnh 3
Giải cứu 5 người mắc kẹt trong cửa hàng bị cháy ảnh 4
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.