Giá vàng quanh quẩn mức 36,5 triệu đồng

Giá vàng quanh quẩn mức 36,5 triệu đồng
TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước quanh quẩn mức 36,5 triệu đồng mỗi lượng trong khi thị trường thế giới cũng ít biến động do nhà đầu tư chờ đợi tình hình Trung Đông và Ukraine. Trong khi đó tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ.

Thời điểm 9h00 sáng nay, 6/8, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,56 – 36,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 10.000 đồng mỗi lượng mua - bán so với giá chốt ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,51 – 36,63 triệu đồng/lượng (mua – bán), bằng giá chốt phiên ngày hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra cũng xu hướng tăng nhẹ, hiện ở mức 1.290 USD/oz, tăng 2 USD/oz so với giá cuối ngày hôm qua.

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 3,5 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.190 – 21.240 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 10 đồng mỗi USD so với tỷ giá cùng thời điểm ngày hôm qua.

Vàng đã mất giá 5 trong 6 phiên gần đây sau hàng loạt thông tin tích cực về kinh tế Mỹ, trong đó có tăng trưởng GDP quý II vượt dự đoán. Điều này khiến khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ có thể sớm hơn dự kiến, lãi suất tăng sẽ khiến sức hấp dẫn của vàng giảm đi.

Chứng khoán Mỹ cũng tăng điểm khi nhà đầu tư hào hứng với tin Bồ Đào Nha chặn được nguy cơ sụp đổ của ngân hàng niêm yết lớn nhất nước - Banco Espirito Santo.

Hiện tại dường như không có thông tin nào hỗ trợ giá vàng đi lên. Thị trường vẫn tiếp tục theo dõi các diễn biến tại Trung Đông và Ukraine. Tuy nhiên, những nơi này cũng không có tin tức mới có thể khiến nhà đầu tư đổ xô vào vàng.

Trên thị trường vật chất, lực mua vẫn còn yếu, khi người tiêu dùng chờ giá giảm thêm nữa. Dù vậy, nhu cầu vật chất được dự đoán sẽ bắt đầu nhích lên trong thời gian tới. Do các hãng trang sức châu Á gom hàng chuẩn bị cho các dịp lễ mùa thu, đặc biệt là mùa cưới tại Ấn Độ, Trung Quốc – hai nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.