Giả thiết nguyên nhân vụ nã súng nhà Trưởng Công an Phủ Lý

Hình ảnh trích xuất từ camera được cho là nghi phạm của vụ án.
Hình ảnh trích xuất từ camera được cho là nghi phạm của vụ án.
TPO - Nguồn tin riêng của báo Tiền Phong cho biết, vụ nã súng vào nhà trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an TP Phủ Lý, Hà Nam hôm 14/12 có thể do bị các đối tượng hình sự trả thù.

Một cán bộ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, gia đình trung tá Lê Đức Tùng không kinh doanh buôn bán, nên khả năng mâu thuẫn trong chuyện làm ăn là không có. Trung tá Lê Đức Tùng ở khu tập thể Công an tỉnh Hà Nam nên cũng loại bỏ khả năng mâu thuẫn với hàng xóm.

Trong khi đó, Trung tá Lê Đức Tùng là “khắc tinh” đối với tội phạm ma tuý, từng tham gia phá vụ án ma tuý bắt 7 đối tượng trong 1 gia đình. Vụ đó sau đưa ra xét xử các đối tượng về hành vi “Mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý” tổng cộng lên tới 130 năm tù. Chính vì thế, vị cán bộ này nhận định, khả năng mâu thuẫn với tội phạm khi trung tá Tùng còn tham gia phá án ma tuý là rất cao.

Hiện Công an tỉnh Hà Nam đã có hình ảnh trích xuất từ camera của hàng xóm nhà trung tá Tùng để nhận diện nghi phạm nhằm phá án. Theo hình ảnh camera ghi lại, nghi phạm vụ nổ súng vào nhà trung tá Tùng cao khoảng 1,5 đến 1,6m, dáng người gầy, khoảng 23 đến 27 tuổi.

Trước đó, khoảng 23h ngày 14/12, một trong hai đối tượng lạ mặt đi xe máy tới cửa nhà trung tá Tùng lập tức chĩa súng vào cửa rồi bắn 3 phát. Viên thứ nhất xuyên thủng cánh cửa kính, viên thứ hai trúng chiếc ti vi, viên thứ ba sượt qua cánh tay trung tá Tùng. 

Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Ngày 15/12, quá trình khám nghiệm, Công an tỉnh Hà Nam đã thu 3 vỏ đạn dùng cho súng K59.

Hiện Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục truy lùng hung thủ gây ra vụ nã súng trên.

MỚI - NÓNG