Gia sư sinh viên dạy trực tuyến miễn phí cho con em bác sĩ, lực lượng tuyến đầu

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hàng ngàn sinh viên Hà Nội tình nguyện làm gia sư cho chương trình “Học cùng chiến binh nhí”, dạy trực tuyến miễn phí cho học sinh là con em y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hơn 2 tuần nay, bạn Nguyễn Minh Hằng, sinh viên năm 3, khoa Sư phạm, ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội làm gia sư trực tuyến cho em Bùi Tuấn Hùng, học sinh lớp 2A6, Trường Tiểu học và THCS Thăng Long.

Gia sư sinh viên dạy trực tuyến miễn phí cho con em bác sĩ, lực lượng tuyến đầu ảnh 1

Sinh viên Nguyễn Minh Hằng (Trường Đại học Thủ đô Hà Nội) tham gia chương trình “Học cùng chiến binh nhí”

Hằng dạy vào sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Dù từng đi thực tập, dạy học sinh tiểu học, nhưng đây là lần đầu tiên Hằng dạy trực tuyến. Đặc biệt, năm nay lớp 2 học theo chương trình mới, vì vậy, Hằng phải lên mạng tải sách giáo khoa môn Toán, Tiếng Việt về đọc; tìm tòi, học hỏi thêm phương pháp dạy học phù hợp, để các em học trực tuyến tiếp thu một cách tốt nhất.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, ngay từ buổi học đầu tiên, Hằng đã có được sự tương tác tốt với học sinh. “Em Hùng tiếp thu nhanh và hào hứng với việc học nên mỗi buổi học trôi qua rất nhẹ nhàng, vui vẻ”, Hằng chia sẻ.

Mẹ em Bùi Tuấn Hùng là bác sĩ, thường phải đi trực, tham gia phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, bên cạnh việc học, Hằng còn làm bạn với học sinh. Sau mỗi buổi học, Hằng đều dành thời gian trò chuyện, lắng nghe Hùng kể chuyện trường, lớp, gia đình. Vì thế, dù học trực tuyến, chưa từng gặp mặt, tình cảm cô trò gắn bó gần gũi.

Chương trình “Học cùng chiến binh nhí” trải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (bắt đầu từ ngày 5/9), có hơn 2.000 sinh viên tham gia, đến từ 35 trường đại học. Giai đoạn 2 (từ 1/10), hơn 2.750 sinh viên đăng ký tham gia, với 1.150 lớp học được mở.

Tham gia "Học cùng chiến binh nhí", Nguyễn Thái Nhật Duy, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội đang dạy kèm tiếng Anh cho hai học sinh lớp 9 và lớp 12. Trong đó, em Nguyễn Chí Thanh, học sinh lớp 12, Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Hà Đông), là con của bác sĩ Lê Thị Lan, công tác tại Trung tâm Y tế quận Ba Đình.

Trước mỗi buổi học Duy đều soạn bài cẩn thận, thiết kế chương trình học phù hợp với năng lực từng em. “Dù mới học với thầy Duy thời gian ngắn, nhưng em rất thích cách dạy của thầy, gần gũi, dễ hiểu và tâm lý. Trong suốt thời gian dịch bệnh phức tạp, mẹ thường vắng nhà đi trực, em đã từng rất lo lắng nhưng may mắn có thầy Duy đồng hành", Thanh chia sẻ.

Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội cho biết, chương trình “Học cùng chiến binh nhí” triển khai trong 16 buổi (2 tuần/buổi).

Bên cạnh sự tham gia của sinh viên, chương trình còn có các gia sư đặc biệt là những nhân vật nổi tiếng đứng lớp trực tuyến, như: Kiện tướng Dancesport Khánh Thi - Phan Hiển; quán quân The Voice Vũ Thảo My; ca sĩ Anh Tú...

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.