Giá mực khô lao dốc

Mực về cảng ở Kiên Giang không đưa về niềm vui. Ảnh: Sáu Nghệ
Mực về cảng ở Kiên Giang không đưa về niềm vui. Ảnh: Sáu Nghệ
TP - Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch Hội Nghề cá TP Rạch Giá (Kiên Giang) Trương Văn Ngữ cho biết, nhiều mặt hàng hải sản giảm giá nhưng giảm trầm trọng là mực khô vì “phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc”.

Theo ông Ngữ, mực khô loại 1 từ giá 515.000 đ/kg cuối năm 2013 đã giảm xuống còn 350.000 đ/kg hiện nay (giảm hơn 30%); mực loại 2 từ 310.000 đ/kg còn 150.000 đ/kg (gần 52%). Giá mực khô xuất khẩu giảm nên giá mực tươi tại cảng cũng giảm tương ứng.

Tại tỉnh Cà Mau, theo ông Di Quốc Tuấn, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Trần Văn Thời, giá mực khô ở cảng Sông Đốc cũng giảm khoảng 40%. Hồi đầu năm, các loại mực khô có giá trung bình 400.000 - 500.000 đ/kg tùy kích cỡ, nay chỉ còn 200.000 - 300.000 đ/kg.

Số liệu của hải quan, xuất khẩu mực- bạch tuộc sang thị trường Trung Quốc và Hồng Kông trong tháng 5 giảm 37,4% so với tháng 4 và 21,8% so với tháng 5/2013. Mực khô ở Kiên Giang, Cà Mau còn xuất sang Trung Quốc đường tiểu ngạch số lượng lớn. Mực khô Kiên Giang quá lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc nên mới mất giá trầm trọng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.