Gia Lai thanh tra việc sửa chữa trụ sở của 6 cơ quan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thanh tra tỉnh Gia Lai thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để cải tạo, sửa chữa trụ sở tại 6 cơ quan.

Ngày 7/5, nguồn tin từ Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân (ĐBQH và HĐND) tỉnh Gia Lai, cho biết Thanh tra tỉnh này vừa công bố quyết định thanh tra việc dùng ngân sách nhà nước cấp để cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc tại cơ quan này cùng Văn phòng UBND tỉnh.

Cũng theo nguồn tin kể trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng tiến hành thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Giao thông và Vận tải, Sở Xây dựng.

Thời kỳ thanh tra đối với 6 cơ quan trên từ năm 2015-2020. Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày 20/4/2022. Mục đích nhằm thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để cải tạo, sửa chữa trụ sở tại 6 cơ quan trên.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, do trụ sở cơ quan bị chật, cơ quan có cải tạo khu phía sau để làm nơi làm việc cán bộ. Tổng số tiền cải tạo, sửa chữa tại cơ quan này khoảng 2 tỷ đồng.

Còn Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông và Vận tải dùng ngân sách sửa chữa các trụ sở khác (tòa nhà Chi cục thuế thành phố cũ, trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh) lấy nơi làm việc tạm thời, bàn giao trụ sở hiện tại để thực hiện một dự án tại địa phương.

Theo hồ sơ tài liệu, UBND tỉnh Gia Lai ra các quyết định xuất ngân sách 1,9 tỷ đồng cấp cho Sở Giao thông và Vận tải sửa chữa trụ sở làm việc ở một nơi khác là tòa nhà Chi cục thuế thành phố Pleiku cũ (58 Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku); cấp 2,5 tỷ đồng cho Sở Giáo dục và Đào tạo cải tạo tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

Tìm hiểu của Tiền Phong, việc thanh tra 6 cơ quan này thực hiện theo Kết luận số 447 (năm 2021) của Tỉnh ủy Gia Lai về công tác phòng chống tham nhũng. Hiện Sở Tài chính tỉnh này đang cung cấp các tài liệu liên quan đến việc sử dụng các nguồn kinh phí cấp cho các đơn vị trên để cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc giai đoạn 2015-2020.

MỚI - NÓNG
Người dân khu chợ Đông Phương Yên (Chương Mỹ) ngán ngẩm vì tình trạng các lò mổ không phép tràn lan Ảnh: Dương Hưng
Tràn lan lò giết mổ không phép
TP - Lò giết mổ gia súc, gia cầm thủ công, tự phát đã bị cấm hoạt động từ lâu, thế nhưng đến nay 70% lò giết mổ thủ công trên cả nước vẫn tồn tại công khai. Những lò mổ này không được cấp phép, không đăng ký kinh doanh, trong khi mỗi ngày có hàng nghìn con gia súc, gia cầm...được “xuất lò” tại đây.
Hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe container tại cửa ngõ cảng Cát Lái (TP Thủ Đức) Ảnh: Phạm Nguyễn
Doanh nghiệp kêu trời vì thiếu tài xế xe container
TP - Do yêu cầu cấp giấy phép lái xe (GPLX) hạng FC nghiêm ngặt nên dẫn đến tình trạng thiếu hụt tài xế xe container, từ đó khiến các doanh nghiệp vận tải khó mở rộng quy mô và đơn hàng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc luân chuyển hàng hóa trên thị trường.