Gia Lai kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

Bắn pháo hoa kỷ niệm 40 năm giải phóng.
Bắn pháo hoa kỷ niệm 40 năm giải phóng.
TPO - Tối 17/3, tại quảng trường Đại Đoàn Kết – thành phố Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai, hơn 5 vạn người dân dự lễ.

Ngày 4/3/1975 chiến dịch Tây Nguyên mở màn. Quân và dân Gia Lai tiến hành nhiều trận đánh lớn nhằm chia cắt quân địch với miền Trung và Đắk Lắk, tạo điều kiện thuận lợi cho quân ta tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột, buộc địch tháo chạy khỏi Pleiku theo đường 7 – QL 25.

Ngày 17/3, tỉnh Gia Lai được hoàn toàn giải phóng, trở thành hậu phương trực tiếp cho chiến trường miền Nam, góp phần vào sự nghiệp thống nhất đất nước.

Gia Lai kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng ảnh 1

Hàng vạn người dân đến dự Lễ.

Sau 40 năm, Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu nhập bình quân tăng gần 40 lần so với năm 1991.

Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, điện, trường, trạm, khu công nghiệp…. được đầu tư đồng bộ.

Đặc biệt, vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn không ngừng mở rộng, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển.

MỚI - NÓNG