TPO - Tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và chiến dịch truyền thông dân số năm 2022; tuyên dương gia đình tiêu biểu sinh đủ 2 con một bề là gái.
Trong những năm gần đây, dân số già là một trong những mối lo hàng đầu của Chính phủ, doanh nghiệp, xã hội Việt Nam. Do đó, để thích ứng với già hóa dân số, cần có các chiến lược tiếp cận toàn diện để chủ động chuẩn bị cho giai đoạn dân số già.
TPO - Làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đơn vị có chính sách, giải pháp phù hợp để khắc phục các thách thức và hậu quả của tình trạng già hóa dân số
Điều dưỡng chiếm 70% nhân lực bệnh viện, thực hiện rất nhiều nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh. Dù số lượng Điều dưỡng viên đang hoạt động tại các cơ sở y tế hiện nay lên tới hơn 132.000 người nhưng vẫn là chưa đủ khi Việt Nam đang bắt đầu giai đoạn già hóa dân số. Góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực Điều dưỡng, trường Đại học (ĐH) Duy Tân tiếp tục tuyển sinh ngành Điều dưỡng Đa khoa năm 2020.
TPO - Tại bản Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi mới nhất vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 20/9, đơn vị soạn thảo đã sửa đổi đề xuất về tăng tuổi nghỉ hưu so với các dự thảo trước đó.
TPO - Khoảng 1/4 trong nhóm người từ 18-39 tuổi ở Nhật Bản không có kinh nghiệm gì về quan hệ tình dục, tính đến năm 2015, theo kết quả nghiên cứu mới công bố.
TPO - Theo các chuyên gia, với tốc độ già hóa dân số nhanh như hiện nay thì đến năm 2018, tổng thu nhập sẽ bằng với tổng chi tiêu của người dân. Cứ theo cái đà đó, đến năm 2019 tổng mức thu sẽ thấp hơn so với tổng mức chi, kinh tế Việt Nam sẽ bị thâm hụt. Và 20 năm sau, Việt Nam sẽ đi theo “vết xe đổ” già hóa dân số của Nhật Bản.
TP - Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng khi số người trong độ tuổi lao động lớn. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đứng trước những lo ngại về việc giảm tỷ lệ sinh quá nhanh, mất cân bằng giới tính khi sinh và đặc biệt chất lượng dân số đang là nỗi lo thường trực.