Gia đình mong nhận được sự tôn trọng đối với âm nhạc của Phú Quang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Làm đêm nhạc mang tên nhạc sĩ Phú Quang mà không được sự chấp thuận của gia đình, đây là một trong những vi phạm bản quyền âm nhạc khiến gia đình nhạc sĩ Phú Quang phiền lòng.

Sau khi nhạc sĩ Em ơi Hà Nội phố về nơi xa lắm, một số công ty đặt vấn đề với gia đình tổ chức đêm nhạc Phú Quang. Gia đình chưa đồng ý, lí do quan trọng nhất là muốn dành đêm nhạc đặc biệt vào đúng thời điểm gắn bó với ông. Sinh nhật trên giấy tờ của ông ghi 13/10. Mùa thu và mùa đông là thời điểm yêu thích nhất của nhạc sĩ Phú Quang. Vì lẽ đó, đêm nhạc đầu tiên vắng ông được để dành cho dịp thích hợp.

“Gia đình muốn để dành đêm nhạc vừa vì lí do chọn thời điểm đặc biệt, vừa là để có thời gian chuẩn bị đêm nhạc trang trọng nhất”, nghệ sĩ, giảng viên Trinh Hương nói với Tiền Phong.

Thế nhưng thật bất ngờ, khi đầu tháng 4 vừa qua, công ty Đông Đô show trưng biển Đêm nhạc Phú Quang. Gia đình chủ động liên hệ và nêu ý kiến không đồng ý vì muốn để dành đêm nhạc vào dịp 13/10.

Nhà tổ chức không chịu, nói đã ký hợp đồng với bà Thư-vợ của nhạc sĩ Phú Quang. Tuy nhiên, đại diện gia đình xác nhận, người vợ của nhạc sĩ mới có thỏa thuận miệng, chưa ký hợp đồng.

Gia đình mong nhận được sự tôn trọng đối với âm nhạc của Phú Quang ảnh 1

Gia đình chấp nhận đổi tên vì thông cảm với nhà sản xuất.

Theo Trinh Hương, nhạc sĩ Phú Quang có di nguyện giao cho con gái cả là cô quản lý toàn bộ di sản âm nhạc và văn hóa của ông. Con gái nhạc sĩ Phú Quang kể, gia đình rất thông cảm với nhà tổ chức khi đã bỏ tiền sản xuất chương trình, lỡ trưng biển quảng cáo, vì thế đã đưa ra giải pháp đổi tên chương trình. Đêm nhạc Phú Quang sau đó được đổi thành Hà Nội phố. Gia đình cũng đề nghị đơn vị tổ chức ký hợp đồng sử dụng tác phẩm.

“Chương trình xong xuôi gia đình không thấy đơn vị này thực hiện nghĩa vụ tác quyền. Một ngày đẹp trời, chúng tôi lại thấy thông tin Hà Nội phố 2 mà không nói gì với gia đình. Chúng tôi nói rõ quan điểm không hợp tác cho đêm nhạc Hà Nội phố 2, đề nghị không sử dụng bài hát của nhạc sĩ Phú Quang. Đại diện đơn vị tổ chức hứa hẹn không sử dụng. Vậy mà thông tin quảng cáo về đêm nhạc vẫn nêu tên ca khúc và nhạc sĩ Phú Quang. Sau khi đêm nhạc diễn ra, chúng tôi thấy báo chí đăng tải và một số video chia sẻ có ca khúc của Phú Quang”, chị Trinh Hương chia sẻ.

Gia đình mong nhận được sự tôn trọng đối với âm nhạc của Phú Quang ảnh 2

Tuy nhiên đêm nhạc "Hà Nội phố 2" không có sự đồng ý của gia đình về việc sử dụng các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang.

Là người được nhạc sĩ Phú Quang trao gửi di nguyện, chị Trinh Hương cũng thay mặt gia đình thông tin về hiện tượng một số phòng trà làm đêm nhạc Phú Quang định kỳ. “Khi bố mới mất, có khá nhiều chương trình hát kỷ niệm ông, lúc ấy chúng tôi rất cảm động. Sau đó họ tổ chức thành hệ thống hàng tháng một cách rất chuyên nghiệp nhưng không hề nói gì với gia đình. Trước đây khi bố còn sống, bất kể ca sĩ nào khi hát nhạc của ông dù là hát phòng trà đều gọi điện xin phép và được sự đồng ý của nhạc sĩ”, nghệ sĩ Trinh Hương bày tỏ.

Điều khiến gia đình thấy buồn nhất là nhiều người sử dụng tên của nhạc sĩ để làm đêm nhạc, hát ca khúc của ông nhưng không xin phép và nhìn câu chuyện chỉ đơn giản là vì “tiền tác quyền”. “Có ca sĩ khi được gia đình nhắn tin hỏi liền phản ứng. Chúng tôi xin nhắc lại câu chuyện ở đây không phải là chuyện phí tác quyền, quan trọng hơn là gia đình rất cần sự tôn trọng, phép lịch sự đối với gia đình tôi”, nghệ sĩ Trinh Hương nói.

Gia đình mong nhận được sự tôn trọng đối với âm nhạc của Phú Quang ảnh 3
Nhạc sĩ Phú Quang (thời trẻ) và con gái cả-nghệ sĩ piano Trinh Hương

Liên quan tới câu chuyện tác quyền, vài năm trở lại đây nhạc sĩ Phú Quang ký hợp đồng ủy quyền với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Khi ông mất, hợp đồng tự động chấm dứt. Gia đình nhạc sĩ Phú Quang chưa ký ủy quyền cho bất cứ đơn vị đại diện nào. Trong thời gian tới, gia đình sẽ thống nhất và ký hợp đồng ủy quyền âm nhạc của nhạc sĩ, cũng như các kế hoạch liên quan tới việc thành lập phòng trưng bày tưởng nhớ Phú Quang và thực hiện các đêm nhạc tưởng nhớ ông.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở không cấp phép cho đơn vị tổ chức đêm nhạc Hà Nội phố 2 sử dụng các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang. Rõ ràng, đơn vị tổ chức đi ngược lại thỏa thuận và lời hứa với gia đình nhạc sĩ, vi phạm quy định về biểu diễn.

MỚI - NÓNG