Gia đình Giám đốc Sở GTVT Bắc Giang phá dỡ nhà câu cá, uống cà phê xây trên đất lấn chiếm

0:00 / 0:00
0:00
Công trình nhà câu cá của gia đình Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Giang đã tháo dỡ sau phản ánh của Tiền Phong
Công trình nhà câu cá của gia đình Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Giang đã tháo dỡ sau phản ánh của Tiền Phong
TPO - Gia đình ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Bắc Giang đã phá dỡ xong nhà câu cá, uống cà phê lấn chiếm bờ sông sau phản ánh của Tiền Phong.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, vào sáng 11/8, công trình nhà câu cá của gia đình ông Bùi Thế Sơn – Giám đốc Sở GTVT Bắc Giang đã được phá dỡ xong. Công trình này được xác định là xây dựng ở bên ngoài trang trại của gia đình ông Sơn.

Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Dũng cho biết, sau khi nhận được phản ánh trực tiếp của báo Tiền Phong và người dân địa phương về việc xây dựng công trình tại khu vực ranh giới giữa xã Lão Hộ và xã Quỳnh Sơn (vị trí tiếp giáp với trang trại của bà Tr.Th.Th - vợ ông Bùi Thế Sơn), ngày 2/8, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng giao Đội quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường, UBND xã Quỳnh Sơn phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh.

Gia đình Giám đốc Sở GTVT Bắc Giang phá dỡ nhà câu cá, uống cà phê xây trên đất lấn chiếm ảnh 1

Công trình nhà câu cá của gia đình Giám đốc Sở GTVT Bắc Giang đã tháo dỡ xong sau phản ánh của Tiền Phong

Đến ngày 3/8, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Yên Dũng đã phối hợp với UBND xã Quỳnh Sơn, UBND xã Lão Hộ làm việc trực tiếp với bà Th. Tại buổi làm việc, bà Th đã chủ động cam kết tự tháo dỡ công trình xong trước ngày 25/8. Thực tế, vợ chồng ông Sơn, bà Th đã thực hiện phá dỡ xong vào chiều 10/8.

Ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết, UBND huyện đang hoàn thiện báo cáo về vụ việc đến UBND tỉnh; trong đó sẽ có nội dung xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra công trình vi phạm trên địa bàn nhưng không xử lý kịp thời.

Gia đình Giám đốc Sở GTVT Bắc Giang phá dỡ nhà câu cá, uống cà phê xây trên đất lấn chiếm ảnh 2

Trang trại nông nghiệp được thuê đất 50 năm với nhiều ưu đãi của gia đình ông Hoàng Xuân Thủy - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Bắc Giang

Ngoài ngôi nhà lấn chiếm sông ngòi, PV Tiền Phong cũng đề nghị ông Huy làm rõ việc UBND huyện Yên Dũng cấp phép xây dựng cho các công trình phía trong trang trại của ông Bùi Thế Sơn và ông Hoàng Văn Thủy (Phó Chánh thanh tra Sở GTVT) có đúng các quy định pháp luật, có đảm bảo về tiêu thoát lũ hay không? Bởi vì, theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi Bắc Giang, cả trang trại của gia đình ông Sơn, ông Thủy đều nằm trong lòng ngòi Cổ Mân, phía trong đê cấp 4 do chính UBND huyện Yên Dũng quản lý. Ông Huy tiếp nhận đề nghị và hứa sẽ làm rõ nội dung này.

Hiện tại, như Tiền Phong phản ánh, gia đình ông Thủy đã xây dựng xong công trình "nhà quản lý" và "chế biến" sản phẩm cá và sản phẩm cây trồng đẹp như biệt thự trên đất dự án trang trại được tỉnh cho thuê đất với nhiều ưu đãi.

Gia đình ông Sơn cũng đang xây dựng ngôi nhà lớn. Theo đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Dũng, công trình xây dựng trong trang trại của gia đình ông Sơn được UBND huyện Yên Dũng cấp phép là nhà quản lý và chế biến. Công trình có tổng diện tích sàn hơn 565 mét vuông. Chiều cao của công trình là 7,2 mét, trong đó tầng hầm cao 2,95 mét, tầng 1 cao 3,9 mét.

Trước đó, Tiền Phong đăng tải bài viết “Giám đốc Sở GTVT Bắc Giang lấn chiếm bờ sông xây nhà câu cá, uống cà phê?" và bài "Cận cảnh trang trại nuôi cá, trồng cây của gia đình lãnh đạo, cán bộ Sở GTVT Bắc Giang". Sau đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã có chỉ đạo làm rõ.

MỚI - NÓNG