Giả đại gia thuê Ford Everest đi cầm cố rồi đánh bài chuồn

TPO - Sau khi thuê được chiếc ô tô Ford Everest của anh Hoàng, vị "đại gia" ở Quận Bình TP. Cần Thơ mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài rồi "chuồn" mất

Chiều ngày 22/2, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quân Ninh Kiều thành phố Cần Thơ cho biết, cơ qua này đã ra thông báo truy tìm đối tượng Lê Chi Linh (SN 1971, ngụ 91/4D CMT8 phường An Thới quận Bình Thuỷ thành phố Cần Thơ để tiến hành điều tra về vụ "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại phường Thới Bình quận Ninh Kiều.

Trước đó, ông Lại Xuân Hoàng là chủ một tiệm tạp hoá ở thị trấn Tràm Chim huyện Tam Nông, Đồng Tháp) đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ để trình báo về vụ việc

Giả đại gia thuê Ford Everest đi cầm cố rồi đánh bài chuồn ảnh 1

Thông báo truy tìm đối tượng của công an.

Theo đó, ngày 6/9/2014, Linh tìm đến nhà gặp ông Hoàng và đề nghị thuê chiếc xe ô tô Ford Everest BKS 64H-6607 với mục đích làm ăn

Sau khi thoả thuận giá cả, ông Hoàng đồng ý cho Linh thuê trọn tháng với giá 12 triệu đồng.

Để tạo dựng lòng tin cho đối phương, Linh còn "nổ" rằng mình đang làm ăn lớn và tỏ vẻ "đại gia" khi không ngần ngại trả trước thêm 1 tháng tiền thuê xe.

Sau khi nhận xe và các giấy tờ liên quan, vị "đại gia" bảo rằng do đi gấp nên hẹn vài hôm nữa sẽ quay lại làm các thủ tục hợp đồng đúng quy định

Tuy nhiên, đến ngày hẹn mà không thấy đối tác quay lại, nhiều lần gọi điện thoại thì được Linh bảo bận nhiều việc nên hẹn lại và tìm cách tránh né và bảo rằng mình đang "làm ăn" ở Campuchia chưa về được

Tuy nhiên, qua định vị được cài trên xe, ông Hoàng phát hiện chiếc xe  của mình đang nằm tại Công viên nước ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ nên tìm đến và trình báo công an.

Kết quả xác minh cho thấy, sau khi lấy được xe của anh Hoàng, ngày 30/9/2014, đối tượng Linh đã chạy về thành phố Cần Thơ mang đi cầm với giá 150 triệu đồng, rồi bỏ trốn cho đến nay.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.