Ghi nhận 629 ca COVID-19 mới, Lâm Đồng kích hoạt các trạm y tế lưu động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay Lâm Đồng ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay. Sở Y tế cấp tốc kích hoạt các trạm y tế lưu động, còn Ban Tuyên giáo tổ chức khảo sát nhanh quan điểm của người dân về việc cho học sinh đến trường.
Ghi nhận 629 ca COVID-19 mới, Lâm Đồng kích hoạt các trạm y tế lưu động ảnh 1

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà

Ngày 22/2, Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận 629 ca COVID-19 mới với 2 trường hợp tử vong trên địa bàn tỉnh. Đây là số trường hợp mắc mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 tại Lâm Đồng lên 24.368 ca, trong đó có 90 người tử vong.

Hiện toàn tỉnh đang cách ly 16.998 trường hợp để phòng dịch COVID-19; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 946 người và cách ly tại nhà 16.052 người.

Đánh giá cấp độ dịch trong tuần, hầu hết các phường, xã ở TP Đà Lạt đều ở vùng cam (nguy cơ cao). TP Bảo Lộc cũng không còn vùng xanh; trong đó, phường 1 ở vùng đỏ (nguy cơ rất cao).

Để ứng phó với tốc độ lây lan nhanh của COVID-19, Sở Y Tế Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thành phố tham mưu cho UBND kích hoạt ngay các trạm y tế lưu động, thành lập các tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng để phối hợp ngành y tế chăm sóc tốt cho bệnh nhân.

Ghi nhận 629 ca COVID-19 mới, Lâm Đồng kích hoạt các trạm y tế lưu động ảnh 2

Trạm y tế lưu động đóng vai trò quan trọng khi dịch COVID-19 lây lan nhanh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng lần đầu tiên tổ chức khảo sát nhanh quan điểm của người dân về việc cho học sinh trở lại trường trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan. Ban Tuyên giáo đã xây dựng nội dung khảo sát nhanh với 11 câu hỏi đăng trên trang Web Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng www.lamdong.gov.vn

Cuộc khảo sát sẽ kéo dài đến ngày 25/2; phạm vi và địa bàn thực hiện khảo sát là cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Từ kết quả khảo sát này, Ban Tuyên giáo sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo cho học sinh trở lại trường an toàn; kịp thời điều chỉnh các giải pháp phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thời gian tới.

Trước đó, từ ngày 7/2, Lâm Đồng cho trẻ mầm non, học sinh tất cả các cấp và sinh viên đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây số học sinh nhiễm COVID-19 ngày càng tăng, hầu hết các trường phải thực hiện cả 2 hình thức vừa học trực tiếp và trực tuyến (với học sinh F0 và F1).

Vì trẻ em từ 12 tuổi trở xuống chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 nên nhiều phụ huynh lo lắng với việc cho con đi học trực tiếp. Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Lâm Đồng, đến ngày 15/2, tỉ lệ trẻ mầm non đi học trực tiếp chỉ đạt 39,82%, Tiểu học 84,47%, THCS 87,25%, THPT 85,13%, giáo dục thường xuyên 86,36% và cao đẳng sư phạm 64,97%.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.