Có 29 kết quả :

Kíp phẫu thuật thực hiện ca ghép 2 lá phổi

Hồi sinh nhờ được ghép 2 lá phổi mới

TP - Nữ bệnh nhân hồi sinh nhờ được ghép 2 lá phổi từ nam thanh niên 26 tuổi bị chết não do tai nạn giao thông. Ghép phổi là kĩ thuật khó nhất trong ghép tạng đã được thực hiện thành công tại Việt Nam, mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh.
Bệnh nhân T. (thứ 4 từ phải sang) khỏe mạnh sau 1 năm được ghép 2 lá phổi

Sự hồi phục kì diệu của người được ghép 2 lá phổi

TP - Ngày 22/10, tại hội thảo Chương trình ghép phổi tại Việt Nam do Bệnh viện Phổi T.Ư phối hợp với Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Bệnh viện Việt Đức và Trung tâm điều phối tạng Quốc gia tổ chức, bệnh nhân được ghép phổi thành công từ người hiến tặng chết não cách đây 1 năm đã hiện diện, cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ.
Ảnh minh hoạ: Internet

Phi công người Anh nhiễm trùng phổi chưa được khống chế, tiên lượng nặng

TPO - Liên quan đến tình hình điều trị bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh, 43 tuổi được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh sang BV Chợ Rẫy, BSCKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết tiên lượng bệnh nhân còn nặng vì phụ thuộc gần hoàn toàn vào hệ thống ECMO, nhiễm trùng phổi chưa khống chế được.
Ảnh minh họa: Internet

Lý do phi công người Anh chưa được ghép phổi dù đã âm tính với SARS-CoV-2

TPO - Thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này, nam phi công người Anh đã 11 ngày liên tiếp âm tính SARS-CoV-2, tỷ lệ đông đặc phổi của bệnh nhân đã giảm từ 90% xuống còn gần 80%. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định hiện bệnh nhân vẫn chưa đủ điều kiện để ghép phổi do vẫn nhiễm trùng phổi.
Tín hiệu tích cực về khả năng ghép phổi cho phi công người Anh

Tín hiệu tích cực về khả năng ghép phổi cho phi công người Anh

TPO - Chiều 19/5, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán và điều trị COVID-19, Tiểu ban Điều trị và Hội đồng Chuyên môn của Bộ Y tế cùng các chuyên gia hồi sức, tim mạch lồng ngực, truyền nhiễm, hô hấp... đã hội chẩn về khả năng ghép phổi của ca bệnh số 91, phi công người Anh.
Ảnh minh họa: Internet

Phi công người Anh được đưa đi chụp CT- Scanner, chuẩn bị phương án ghép phổi

TPO - Tin từ Tiểu ban điều trị cho biết, chiều 18/5, nam phi công người Anh được đưa đi chụp CT- Scanner để đánh giá lại. Theo đó, để chuẩn bị cho phương án ghép phổi, bệnh nhân cần được chụp chiếu kỹ đánh giá tổng trạng sức khỏe. Khi có kết quả CT scan, Hội đồng chuyên môn thuộc Bộ Y tế sẽ hội chẩn với bệnh viện để quyết định phương án điều trị thích hợp cho bệnh nhân.
Ảnh minh họa: Internet

Phi công người Anh đã ngừng dẫn lưu màng phổi, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho ca ghép

TPO - Báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến sáng 17/5, nam phi công người Anh đã có 5 lần liên tiếp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và đã ngừng dẫn lưu màng phổi. Ê-kíp đang nỗ lực nâng sức khỏe phi công Anh để có thể chuyển sang BV Chợ Rẫy chuẩn bị cho ca ghép phổi.
Thứ trưởng Bộ Y tế nói về khả năng ghép phổi cho phi công mắc COVID-19

Thứ trưởng Bộ Y tế nói về khả năng ghép phổi cho phi công mắc COVID-19

TPO -  Các y bác sĩ đang tập trung điều trị nhiễm trùng và hồi sức trước khi thực hiện chỉ định ghép phổi cho bệnh nhân 91 - phi công người Anh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, Việt Nam có đủ năng lực và trình độ để ghép phổi cho bệnh nhân này. Hiện các bác sĩ vẫn ưu tiên số 1 là tìm tạng hiến tặng từ người hiến đã chết não.
Ảnh minh họa: Internet

Quy trình ghép phổi cho nam phi công người Anh sẽ được tiến hành thế nào

TPO - Liên quan đến quy trình ghép phổi cho BN91 là phi công người Anh, Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong lần hội chẩn gần đây nhất đã có sự phân công phân nhiệm cụ thể cho các đơn vị. Theo đó, Bệnh viện Việt Đức và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người được giao tìm nguồn cho tạng đủ điều kiện ghép phổi.
Phi công người Anh tiên lượng xấu, hai người muốn hiến phổi cứu bệnh nhân

Phi công người Anh tiên lượng xấu, hai người muốn hiến phổi cứu bệnh nhân

TPO - Tối 13/5, Bộ Y tế cho biết không có thêm ca mắc mới COVID-19. Bệnh nhân mắc COVID-19 số 91 là nam phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM vẫn có tiên lượng xấu. Có hai trường hợp là một phụ nữ ngoài 40 tuổi và một cựu chiến binh ngoài 70 tuổi muốn hiến một phần lá phổi để cứu bệnh nhân này.
Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ghép thùy phổi hoặc một phổi từ người sống hoặc người cho chết não” của Học viện Quân Y

Phép màu từ một đề tài khoa học

TP - Từ cậu bé còi cọc, èo uột, không thể đi học, tiên lượng thời gian sống ngắn ngủi, Ly Chương Bình bỗng thành cậu bé lớp 2 nhanh nhẹn, hoạt bát, khỏe mạnh. Sự hồi sinh kỳ diệu ấy bắt nguồn từ ca ghép phổi đầu tiên ở Việt Nam, kết quả của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu ghép thùy phổi hoặc một phổi từ người sống hoặc người cho chết não” của Học viện Quân Y.