Gặp thủy thủ gốc Việt điển trai trên tàu sân bay USS Carl Vinson

Thủy thủ gốc Việt Paul Nguyễn trên tàu sân bay USS Carl Vinson. (Ảnh: Tùng Đinh)
Thủy thủ gốc Việt Paul Nguyễn trên tàu sân bay USS Carl Vinson. (Ảnh: Tùng Đinh)
Paul Nguyễn là một trong số hàng ngàn thủy thủ của tàu sân bay USS Carl Vinson đang có mặt tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong chuyến thăm Việt Nam từ 5-9/3.

Trong chuyến thăm USS Carl Vinson chiều 5/3, ngoài các khu vực nổi bật như khoang chính hay sàn cất cánh của sân bay, các phóng viên còn có dịp giao lưu với một số thủy thủ tàu sân bay.

Trong số đó, phóng viên VTC News có dịp trò chuyện với Paul Nguyễn, chàng thủy thủ gốc Việt điển trai và rất cởi mở khi anh đang làm nhiệm vụ.

Do đang trong ca trực, Paul không thể chia sẻ được nhiều với phóng viên nhưng anh sẵn sàng trả lời những câu hỏi ngắn và cho biết rất vui khi được về Việt Nam trong khi đang làm nhiệm vụ.

Năm nay 24 tuổi, Paul cho biết anh gia nhập Hải quân Mỹ được 4 năm trong khi chuyển đến Mỹ sinh sống từ 13 năm trước.

Gặp thủy thủ gốc Việt điển trai trên tàu sân bay USS Carl Vinson ảnh 1

Dù trong ca trực nhưng Paul vẫn vui vẻ trò chuyện ngắn với phóng viên. (Ảnh: Tùng Đinh)

Thủy thủ gốc Việt cho biết anh quê gốc ở Cà Mau và gia đình đang sinh sống ở bang Oregon, Mỹ. Theo lời kể của Paul, lần gần đây nhất anh về Việt Nam là năm 2010 và rất vui khi trở về quê hương trên tàu sân bay USS Carl Vinson trong nhiệm vụ lần này.

Được biết, trên tàu sân bay USS Carl Vinson, có không ít thành viên thủy thủ đoàn là người gốc Việt. Trong đó có Trung tá Hiền Trịnh, người làm việc trong Hải quân Mỹ 16 năm và hiện phụ trách nha khoa trên tàu sân bay USS Carl Vinson.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.