Gặp người trúng xổ số 100 triệu mà không được nhận

Gặp người trúng xổ số 100 triệu mà không được nhận
Cả nhà ông Tùng như vỡ òa khi biết tin ông trúng số 100 triệu đồng. Cảnh vui sướng, hạnh phúc thoắt "đứng lặng" khi một người cháu của ông Tùng giành xem tờ vé và làm rách.

An Giang:

Gặp người trúng xổ số 100 triệu mà không được nhận

> Trúng số 100 triệu nhưng không được nhận
> 'Phát cuồng' vì cả làng trúng số độc đắc

Cả nhà ông Tùng như vỡ òa khi biết tin ông trúng số 100 triệu đồng. Cảnh vui sướng, hạnh phúc thoắt "đứng lặng" khi một người cháu của ông Tùng giành xem tờ vé và làm rách.

Dù sự việc đã qua 3 tháng nhưng ông Tùng vẫn còn giữ cẩn thận tờ vé số
Dù sự việc đã qua 3 tháng nhưng ông Tùng vẫn còn giữ cẩn thận tờ vé số.

Như đã đưa tin, chuyện may rủi của vé số quá hy hữu ấy đã xảy ra với gia đình ông Dương Văn Tùng, ngụ tổ 15, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Vì quá vui mừng, một người cháu của ông Tùng đã giật tờ vé giành xem, không may làm tớ vé số rách đôi. Kết quả, ông Tùng không được lĩnh giải thưởng.

Khi PV tìm đến, ông Tùng đang lặng lẽ ngồi trước ngôi nhà cấp 4 với vẻ mặt buồn thiu. Ông Tùng nói: “Đúng là “nghèo lại mắc cái eo” chú ơi, trời cho trúng số 100 triệu đồng, vợ con mừng vui sẽ trả được số 50 triệu đồng cả chục năm nay. Ai dè bỗng chốc mất hết khi tờ vé số bị rách đôi do thằng cháu lỡ tay giật xem”.

Gia đình ông Tùng vốn “không cục đất chọi chim”, quanh năm sống bằng nghề làm thuê, nghèo khó trăm bề. Khi hay tin ông Tùng trúng giải thưởng 100 triệu đồng, con cháu, bà con trong xóm mừng rỡ xúm lại truyền nhau xem tờ vé số, không may làm tờ vé rách đôi. “Khi đó không chỉ vợ con tui bàng hoàng mà cháu K. mặt mũi cũng tím tái. Trong giây phút đó, tui cố trấn an mọi người, nhất là cháu K. sợ cháu nghĩ quẩn làm bậy vì lúc đó cháu buồn lắm” - ông Tùng kể lại.

Ông Lâm Văn Phong sống gần nhà ông Tùng cho biết: "Hàng xóm đang sang chúc mừng anh Tùng lại phải chuyển sang động viên, an ủi anh Tùng và cháu K. Mọi người cũng bàn cách làm thế nào để Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang cho lãnh giải thưởng vì anh Tùng quá khổ".

Ông Phong đã nhờ những người có mặt tại “hiện trường” ký vào tờ tường trình vụ việc, sau đó nhờ chính quyền địa phương xác nhận, hy vọng Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang thương tình chấp nhận. Tuy nhiên, công ty xổ số căn cứ vào quy định trả thưởng in ở mặt sau của tờ vé số, quyết định không trao thưởng cho ông Tùng.

Đồng cảm với cuộc sống nghèo khó và số nợ 50 triệu đồng của ông Tùng, nhiều người thân, hàng xóm đã đến gõ cửa nhiều cơ quan chức năng và cả báo đài trình bày về trường hợp hy hữu của ông. Ông Tùng vẫn giữ cẩn thận tờ vé số trúng giải, tiếp tục hy vọng được Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang cho lĩnh thưởng.

Ông Phạm Quang Đệ - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh - nêu quan điểm: Hàng năm các đơn vị xổ số kiến thiết đều tích cực phục vụ công tác xã hội, làm từ thiện, Với tinh thần nhân văn đó, mong Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang xem xét lại trường hợp của ông Tùng.

Theo ông Võ Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang - theo quy định trả thưởng ghi ở mặt sau của mỗi tờ vé số, tờ vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên số, không rách rời, không chắp vá. Tờ vé số của ông Tùng đã rách rời thành hai mảnh nên công ty không thể giải quyết cho nhận thưởng.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Trường Thành - Văn phòng Luật sư Vạn Lý (Cần Thơ) - cho biết, trong vụ việc này có thể thấy về mặt pháp lý, Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang không cho ông Tùng lĩnh giải là không có gì sai. Tuy nhiên, bản chất của các công ty xổ số kiến thiết là “ích nước, lợi nhà”, hàng năm đóng góp vào công tác an sinh xã hội rất rốt. Với một hộ nghèo như ông Tùng thì có lẽ nên xem xét về chữ tình.

Theo Nguyễn Hành
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.