Gắn trách nhiệm từng cán bộ với thu nợ BHXH

Gắn trách nhiệm từng cán bộ với thu nợ BHXH
TP - Ngày 10/7, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Hội nghị do Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì. Bà Minh yêu cầu BHXH các địa phương phải tập trung cao độ, nhiều giải pháp sáng tạo để thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Ðặc biệt, thông kê kịp thời các đơn vị nợ BHXH, gắn với trách nhiệm từng cán bộ phụ trách, tham mưu hoàn thiện văn bản, tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm...

Trong nửa đầu năm, cả nước đã có 14,08 triệu người tham gia BHXH, trong đó gồm 13,38 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 94,6% kế hoạch). Cùng với đó, đã giải quyết cho 59.890 người hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; giải quyết hưởng trợ cấp một lần cho 403.539 người hưởng...

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...