Gần đến ngày ở cữ, vợ bầu lặng người phát hiện sự thật khủng khiếp này của chồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chắc vì quá yêu chồng nên chị không nhận ra những thay đổi trong tình cảm của anh ấy đối với chị trong khi chị mang bầu đó thôi. Chứ thực ra chồng chị đã cặp bồ ngay khi anh ấy lấy lí do bận việc để vắng nhà, để qua đêm ở đâu đó rồi chị ạ.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng lòi tội ngoại tình 'nhờ' những món đồ rơi ra từ túi áo khoác, thì chị chỉ còn 20 ngày nữa là sinh em bé, nên theo em chị cứ bình tĩnh, im lặng tạm thời chấp nhận sự việc trong thời gian này để sinh con an toàn, khỏe mạnh rồi giải quyết với chồng là hợp lí nhất chị ạ.

Chắc vì quá yêu chồng nên chị không nhận ra những thay đổi trong tình cảm của anh ấy đối với chị trong khi chị mang bầu đó thôi. Chứ thực ra chồng chị đã cặp bồ ngay khi anh ấy lấy lí do bận việc để vắng nhà, để qua đêm ở đâu đó rồi chị ạ.

 Nói chị đừng giận chứ một người đàn ông đã có vợ, con mà đèo bồng gái trẻ, bồ bịch như anh nhà chị thì có giữ cũng chẳng để làm gì. Nếu đây là chuyện của em chắc chắn người đó sẽ không có cơ hội ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với em một lần nào nữa đâu.

 Chị còn trẻ, chị có học, chị có công việc cho thu nhập ổn định, em nghĩ chị có chia tay chồng chị và con chị cũng không vì thế mà gặp khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống. Tự tin, nghị lực lên chị nhé, bên chị còn có gia đình, có người thân, rồi thời gian sẽ giúp chị nguôi ngoai, con chị sẽ lớn khôn và nhất định chị sẽ có hạnh phúc xứng đáng với chị nếu chị còn muốn tìm lại tình yêu. Thông cảm và xin được sẻ chia cùng chị. Chúc chị và cháu khỏe, gặp nhiều may mắn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.