Gần chục ô tô tông liên hoàn, giao thông tê liệt nhiều giờ

Hiện trường tai nạn
Hiện trường tai nạn
TPO - Chiếc xe tải lưu thông lên cầu vượt An Sương thì bất ngờ phanh gấp khiến 8 phương tiện phía sau không làm chủ được tay lái đã gây nên vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều xe hư hỏng, giao thông qua khu vực kẹt xe kéo dài nhiều giờ.

Theo đó, khoảng 15h ngày 6/1, chiếc xe tải biển kiểm soát 54Y- 3704 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Suối Tiên đi Bình Tân. Khi lên đến giữa cầu vượt An Sương, quận 12, TPHCM thì bất ngờ phanh gấp.

Lúc này, một chiếc xe container và 7 chiếc xe tải các loại lưu thông phía sau không xử lý kịp đã tông dồn vào nhau gây nên vụ tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, 6 chiếc xe tải bị hư hỏng phần đầu đuôi, dính chặt vào nhau nằm giữa cầu. Kính chắn gió bể nát, ba chiếc còn lại hư hỏng nhẹ đã rời khỏi hiện trường.

Các phương tiện nằm giữa cầu khiến giao thông qua đây vào giờ cao điểm kẹt xe kéo dài. Các phương tiện không thể lưu thông lên cầu vượt An Sương nên phải vòng xuống dưới gây nên tình trạng hỗn loạn.

Lực lượng CSGT công an quận 12 phải huy động hàng chục chiến sĩ phân luồng giao thông ở các nút giao thông xung quanh để xử lý hiện trường nhưng tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau trên quốc lộ 1A, đường Trường Chinh, quốc lộ 22…

Đến 17h chiều cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong, giao thông dần trở lại ổn định.

Gần chục ô tô tông liên hoàn, giao thông tê liệt nhiều giờ ảnh 1
Gần chục ô tô tông liên hoàn, giao thông tê liệt nhiều giờ ảnh 2

Các phương tiện hư hỏng

Gần chục ô tô tông liên hoàn, giao thông tê liệt nhiều giờ ảnh 3
Gần chục ô tô tông liên hoàn, giao thông tê liệt nhiều giờ ảnh 4

Giao thông trên các tuyến đường kẹt xe nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.