Gần 23.000 con trâu, bò chết rét

Gần 23.000 con trâu, bò chết rét
TP - Chiều 21-1, Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, số trâu, bò chết rét tính từ Thừa Thiên-Huế trở ra lên đến gần 23.000 con, chủ yếu là nghé và trâu già.

> Một ngày, thêm hơn 5.000 trâu, bò chết rét

Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục chịu thiệt hại nặng nhất, trong đó Lạng Sơn có trên 4.100 con; Cao Bằng trên 3.300 con; Lào Cai 2.800 con; Lai Châu, Sơn La mỗi tỉnh xấp xỉ 2.500 con…

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát vừa trực tiếp đi kiểm tra phòng chống rét đàn vật nuôi ở Lạng Sơn, đồng thời cử các đoàn công tác đi kiểm tra ở các địa phương.

Bộ NN&PTNT cũng ra công điện, yêu cầu các địa phương tiếp tục cử cán bộ xuống tận thôn bản để hỗ trợ dân chống rét, bảo vệ đàn vật nuôi, hỗ trợ thức ăn tinh, bạt che chắn…cho các hộ nghèo, đồng bào vùng cao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG