Gần 100 người chữa cháy nhà máy cồn ở Quảng Nam

Hàng trăm chiến sỹ PCCC tham gia chữa cháy
Hàng trăm chiến sỹ PCCC tham gia chữa cháy
TPO - Khi đang tiếp nhiên liệu ở nhà máy cồn, hai xe bồn bất ngờ phát hỏa. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 11 xe cứu hỏa và 100 người tới hiện trường dập lửa.

Tối 9/1, đại tá Trương Quang Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại nhà máy cồn Đại Tân (xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Cụ thể, vào khoảng 17h cùng ngày, khi đang tiếp nhiên liệu cho nhà máy cồn Đại Tân, hai chiếc xe bồn bất ngờ bốc cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 11 xe cứu hỏa và gần 100 chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Đến 19h45 cùng ngày, lực lượng PCCC đã cơ bản dập tắt được ngọn lửa.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Gần 100 người chữa cháy nhà máy cồn ở Quảng Nam ảnh 1  Ngọn lửa bùng phát từ hai xe bồn chứa nhiên liệu.

Ông Đỗ Hà – trưởng thôn An Chánh cho hay, khoảng 17h, ông nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ nhà máy cồn Đại Tân. Có mặt tại hiện trường, ông Hà chứng kiến ngọn lửa bùng phát dữ dội từ nhà máy cồn, cột khói bốc cao nghi ngút.

Anh Lê Văn Vũ, một nhân viên của nhà máy cồn cho biết: Sau khi nghe tiếng nổ lớn phát ra liên tiếp, anh đã mạo hiểm chạy đến đóng van từ bồn lớn của nhà máy cồn Đại Tân để không cho ngọn lửa cháy lan vào nhà máy.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.