Gần 1 triệu người ở ĐBSCL trở lại nhà sau bão

Gần 1 triệu người ở ĐBSCL trở lại nhà sau bão
TP - Sau bão, gần 1 triệu người dân ở ĐBSCL đã quay trở lại cuộc sống bình thường và tàu thuyền có thể ra khơi đánh bắt trở lại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm 26/12, khi đi vào sát bán đảo Cà Mau, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 16), tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.  

Theo Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, tuy bão suy yếu nhanh trên biển, nhưng đây là lần đầu tiên, các tỉnh Nam bộ thực hiện khối lượng công việc rất lớn và hiệu quả trong kêu gọi tàu thuyền, sơ tán người dân, chằng chống nhà cửa, chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản. Hiện chưa có thiệt hại lớn do bão gây ra ở các địa phương.

Sau bão, gần 1 triệu người dân ở ĐBSCL đã quay trở lại cuộc sống bình thường và tàu thuyền có thể ra khơi đánh bắt trở lại.

Ở phía Bắc, vào chiều tối và đêm 26/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc bộ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.