Gác niềm riêng canh trực Tết trên biển

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, trong khi nhiều người hối hả hoàn tất những phần việc cuối cùng để trở về sum họp bên gia đình, những người lính Cảnh sát Biển (CSB) Việt Nam lại gác niềm riêng, lên đường phối hợp các lực lượng bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Sẵn sàng trực chiến cùng đồng đội

Trước giờ ra khơi, trên con tàu CSB 4033 thuộc Hải đội 212 (Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2), ảnh Bác Hồ, bàn thờ, mâm ngũ quả, cờ Tổ quốc được bài trí ở vị trí trang trọng. Sau hồi còi vang vọng khắp không gian, “kình ngư” 4033 chính thức nhổ neo rẽ sóng rời quân cảng Hải đoàn 21 trong tiết trời nắng đẹp.

Gác niềm riêng canh trực Tết trên biển ảnh 1

Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4033 lên đường thực hiện nhiệm vụ canh trực Tết

Phóng tầm mắt ra biển cả mênh mông, tâm trạng Thượng úy Phạm Viết Quốc - Chính trị viên tàu CSB 4033 không khỏi bồi hồi, háo hức. Đây là chuyến đi biển trực Tết đầu tiên của anh và cũng là cái Tết đầu tiên xa gia đình.

“Những ngày lễ tết, nhiệm vụ của CSB rất nặng nề. Bởi đây là thời điểm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại hoạt động mạnh. Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với các lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ bà con ngư dân vừa làm ăn trên biển, vừa vui xuân đón Tết”, Thượng úy Quốc chia sẻ.

Từng có dịp theo những con tàu CSB ra khơi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển trong những ngày Tết, chúng tôi hiểu được phần nào cảm xúc của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Bâng khuâng đấy, tâm trạng đấy, nhưng dường như ai cũng cảm thấy tự hào, hãnh diện được sát cánh bên đồng đội canh gác cho Tổ quốc bình yên. Với họ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính là mang mùa xuân yên vui, ấm áp cho người thân nơi quê nhà.

Cũng như cánh lính Hải quân, Biên phòng và các đơn vị trực chiến, những người lính CSB chỉ biết gửi gắm niềm thương, nỗi nhớ đến người thân qua cánh sóng điện thoại mỗi lúc xa nhà. Vậy mà có những cán bộ, chiến sĩ khi được ưu tiên về nghỉ Tết, lại xung phong ở lại trực thay cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Thiếu tá Phan Văn Thắm - Chính trị viên Hải đội 212 (Hải đoàn 21, Vùng CSB 2) cho biết, đối với cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4033, trước khi tàu rời bến, chỉ huy các cấp trong Vùng, Hải đoàn và Hải đội đã xuống tận tàu gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà động viên từng cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời quan tâm hỏi thăm, chúc Tết đến thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ, nhất là gia đình các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4033 đều thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 10 năm gắn bó với lực lượng CSB, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Ngọc Long - nhân viên thông tin tàu CSB 4033, từng 5 lần cùng đồng đội đón giao thừa trên biển. Do dịch bệnh COVID-19 nên suốt hai năm liền Trung úy Long đảm nhiệm trực chiến ở đơn vị, chưa có điều kiện về thăm gia đình. Nhưng ngay trước Tết Nguyên đán năm nay, anh vẫn xung phong đi biển thực hiện nhiệm vụ.

Cũng giống như Trung úy Long, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Anh Khoa - khẩu đội trưởng tàu CSB 4033 (quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) luôn được đồng đội cảm phục, quý mến về đức hy sinh, cống hiến trong hơn 20 năm công tác. Năm nay là năm thứ 8 anh Khoa tình nguyện trực chiến đấu trên biển cùng đồng đội.

Chắc tay súng, vững tay lái

Trong chuyến hải trình thực hiện nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, phần lớn cán bộ, chiến sĩ trên tàu CSB 4033 có tuổi đời còn trẻ, nhiều người lần đầu đón xuân trên biển. Cùng với tình hình phức tạp trên biển và thời tiết khó lường, tàu còn đối mặt với không ít khó khăn như hoạt động độc lập, xa đơn vị hàng trăm hải lý, nhất là sự vi phạm của tàu cá nước ngoài có chiều hướng gia tăng, ngày càng manh động, sẵn sàng đâm va với lực lượng chấp pháp của ta trên biển. Bên cạnh đó, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên biển diễn biến hết sức phức tạp…

Để không khí những ngày Tết trên biển trở nên ấm cúng, thân thuộc, giúp cho cán bộ, chiến sĩ vơi đi cảm giác nhớ nhà, công tác chuẩn bị đón xuân được cấp ủy, chỉ huy đơn vị rất quan tâm và chỉ đạo tổ chức thực hiện rất chu đáo, tỉ mỉ. Ngay trước khi tàu rời bến, thực phẩm để bộ đội ăn Tết gồm bánh chưng, giò chả, hoa quả, bánh kẹo… đã được chuẩn bị đầy đủ trên tàu. Cùng với đó là những nhành mai, cành đào, lọ hoa, góp phần tô điểm cho không khí mùa xuân trên biển. Giữa mênh mông biển trời, ngày Tết có thể không đủ đầy như ở gia đình, nhưng với tình đồng chí, đồng đội đội ấm áp khiến mỗi con tàu thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của những người lính biển.

Trung úy Lê Việt Anh - Thuyền trưởng tàu CSB 4033 cho biết, với tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ, ngay sau khi nhận được kế hoạch của cấp trên, cấp ủy, chỉ huy tàu tổ chức họp bàn, xây dựng kế hoạch, ra nghị quyết lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng ngành, gắn trách nhiệm từng quân nhân trên cương vị chức trách được giao.

“Đơn vị chú trọng huấn luyện bổ sung các nội dung cho quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung huấn luyện cho số cán bộ, chiến sĩ mới về đơn vị nhận công tác, bảo đảm có thể xử trí linh hoạt, nhuần nhuyễn mọi tình huống xảy ra trên biển. Từ đó giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, luôn chắc tay súng, vững tay lái, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung úy Lê Việt Anh nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.