Gã trai 21 tuổi giả là... trộm để lừa tiền nạn nhân

Phúc tại trụ sở cảnh sát
Phúc tại trụ sở cảnh sát
TPO - Ngày 1/12, công an phường Bình An, thị xã Dĩ An cho biết hiện đang lấy lời khai nghi can Võ Văn Phúc (SN 1996, quê Nghệ An) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  

Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 23/11, anh Lưu Doãn Chung (SN 1996, quê Thanh Hóa) trình báo vừa bị mất chiếc xe máy hiệu Exciter 150 màu trắng đỏ mang BKS 36 B5-125.03 ở phường Phước Bình, quận 9, TPHCM.

Anh này có đăng thông tin này lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ tìm xe thì ngày 25/11, Phúc liên lạc yêu cầu anh Chung mang tiền ra khu vực Hầm Đá (thuộc địa phận, phường Bình An, Bình Dương) chuộc xe. Sau khi nhận gần 5,5 triệu đồng, Phúc bảo anh Chung về nhà là có người mang xe tới trả nhưng chờ mãi không thấy nên anh này biết mình đã bị lừa.

Gã trai 21 tuổi giả là... trộm để lừa tiền nạn nhân ảnh 1

Phúc giữ rất nhiều cà vẹt xe trong người

Tiếp đó, ngày 30/10, Phúc tiếp tục liên lạc yêu cầu anh Chung đưa tiền chuộc xe gần 10 triệu đồng. Sau khi nắm bắt thông tin, nhóm hiệp sĩ Bình Dương gồm: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Phan Văn Tú, Trần Đình Thanh, Nguyễn Công Hậu và Trần Đức Huy phối hợp cùng đội các hiệp sỹ ở TP Biên Hoà vây bắt đối tượng.

Phúc rất cảnh giác, liên tục thay đổi địa điểm giao tiền. Đến 19 giờ cùng ngày, Phúc hẹn anh Chung gặp tại Nghĩa Trang Thành Phố thì bị các hiệp sỹ trên khống chế đưa về trụ sở cảnh sát. Thời điểm bị bắt Phúc điều khiển xe máy hiệu Exciter 135 màu xanh mang BKS 49 B1-20615.

Tại công an phường Linh Trung, Phúc khai nhận không trộm xe anh Chung mà đọc được thông tin trên mạng nên nảy sinh ý định chỉ lừa lấy tiền của nạn nhân.

Nghi vấn Phúc liên quan đến nhiều trường hợp lừa đảo trên địa bàn Bình Dương thời gian qua, tối cùng ngày, công an phường Linh Trung, Thủ Đức di lý Phúc về công an phường Bình An, Thị Xã Dĩ An để phục vụ công tác điều tra.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.