'Siêu trộm' liên tỉnh sa lưới công an

Đối tượng và tang vật tại CQĐT.
Đối tượng và tang vật tại CQĐT.
TPO - Thấy chiếc xe máy dựng trong sân nhà vẫn còn chìa khóa, Trị lẻn vào lấy trộm nhưng bị người dân phát hiện tri hô và công an bắt giữ sau đó. Trị đã từng thực hiện 7 vụ trộm xe máy tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngày 1/12, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố đối tượng Bùi Quốc Trị (SN 1976), trú xóm Hợp Long, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về tội Trộm tài sản.

Trước đó, vào khoảng 10h30 (ngày 21/11), trên đường quốc lộ 1A (đoạn qua thôn 4, xã Xuân Lam), Tổ công tác công an huyện Nghi Xuân đang tuần tra, kiểm soát qua khu vực này thì nghe tiếng tri hô của người dân và phát hiện người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn đang điều khiển xe máy với tốc độ cao theo hướng ra TP. Vinh.

Tổ công tác tổ chức truy đuổi, khi đến thị trấn Xuân An, đối tượng đã bỏ xe máy lại và chạy trốn theo các ngõ nhỏ nhưng bị bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Bùi Quốc Trị (SN 1976), trú xóm Hợp Long, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Khi đi qua địa bàn xã Xuân Lam, phát hiện thấy chủ xe máy hiệu Honda Wave mang BKS 38D1-010.45 dựng trong sân nhà nhưng không cất chìa khóa nên Trị đã lẻn vào sân, lấy trộm xe máy.

Được biết, Trị đã có 2 tiền án về tội Trộm tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều tra mở rộng, đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản khác tại các địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), huyện Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Công an huyện Nghi Xuân đã thu hồi 4 xe máy, xác minh được 3 xe máy ở các địa bàn khác. Hiện, CQĐT đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.