Fabregas tiết lộ từ chối 'bom tiền' từ Trung Quốc

Fabregas tiết lộ từ chối “bom tiền” từ Trung Quốc.
Fabregas tiết lộ từ chối “bom tiền” từ Trung Quốc.
TPO - Bất chấp có những thông tin cho rằng, tân HLV Antonio Conte sẽ không trọng dụng mình khi ông tiếp quản “ghế nóng” ở Chelsea, Cesc Fabregas vẫn muốn tiếp tục ở lại. Tiền vệ người Tây Ban Nha vừa hé lộ, anh đã từ chối lời đề nghị 200.000 bảng/tuần sau thuế từ Trung Quốc.
Mùa này, Cesc Fabregas chơi tương đối thất vọng trong màu áo Chelsea. Qua 45 trận, anh chỉ ghi có 5 bàn và có 8 đường kiến tạo thành bàn. Một kết quả rất tệ và gián tiếp khiến “The Blues” trắng tay toàn diện mùa này. Thậm chí, khi Jose Mourinho bị sa thải, Cesc Fabregas còn bị nghi ngờ nằm trong nhóm những kẻ nổi loạn để “bẻ ghế” của ông thầy người Bồ Đào Nha.
Cách đây ít ngày, tờ The Sun cho biết, tân HLV Antonio Conte sẽ loại bỏ Cesc Fabregas khi ông tiếp quản “ghế nóng” ở Chelsea vào mùa hè năm nay thay cho Guus Hiddink. Nhà cầm quân người Italia không đánh giá cao phong cách chơi bóng của tiền vệ người Tây Ban Nha. Hơn hết, ông muốn nhổ bỏ những mầm mống nổi loạn nhằm giúp công việc của mình thuận lợi nhất có thể.
Trước thông tin như trên, Cesc Fabregas thể hiện lòng trung thành với Chelsea. Chia sẻ với báo chí mới đây, cựu ngôi sao Barcelona khẳng định, anh muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge và đã từng từ chối một bản hợp đồng hậu hĩnh với mức lương 200.000 bảng/tuần sau thuế được gửi đến từ một đội bóng giàu có của Trung Quốc.
Theo tiết lộ thì đội bóng đã chào mời Cesc Fabregas là Beijing Guoan. Ngoài tiền vệ người Tây Ban Nha, đội bóng thuộc thủ đô Bắc Kinh này cũng quan tâm tới Yaya Toure của Man City và Bafetimbi Gomis của Swansea City. Cả hai đều hết hạn hợp đồng với đội bóng của mình vào hè 2016 và đã để ngỏ khả năng tới Trung Quốc để “kiếm tiền".
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.