F0 tăng, trời rét: Nhiều trường đề xuất cho học sinh lớp 6 học trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - F0 trong trường học càng tăng, các lớp học ngày càng vơi dần học sinh. Nhiều trường THCS ở Hà Nội đã quyết định cho các khối lớp quay về học trực tuyến.

Tại Hà Nội, sáng 21/2, nền nhiệt độ khoảng 8 độ C. Hơn 455.000 học sinh tiểu học tại 18 huyện, thị ngoại thành được nghỉ học theo hướng dẫn về việc phòng, chống rét được Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành hôm 18/2.

Theo đó, học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, THCS dưới 7 độ. Sở sẽ phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, thông báo nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội để có căn cứ thực hiện thống nhất toàn thành phố.

Sở GD&ĐT cho phép các trường điều chỉnh giờ vào lớp để học sinh không phải đến trường quá sớm. Nếu các em đến muộn vì lý do thời tiết, trường học cần tạo điều kiện để học sinh không phải nghỉ học.

Nhiều trường cho học sinh sang học trực tuyến

Chị Thanh Hương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có con là học sinh lớp 12 của trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội cho biết, học sinh đã nhận được thông tin nhà trường quyết định trong ngày 21, 22, 23/2 (thứ 2, thứ 3 và thứ 4) học sinh khối 12 chuyển sang hình thức học trực tuyến tại nhà. Ngày 24/2 (thứ 5) học sinh khối 7 đến khối 12 trực tiếp tại trường.

Chị Hương cho rằng, chị ủng hộ nhà trường vì thời tiết rét 7-8 độ C mà học sinh lại đi học một buổi thì khá vất vả. Mặt khác, con cũng quá quen với học trực tuyến nên chỉ trong 3 ngày có nhiệt độ thấp thế này thì tạm chuyển hình thức học cho học sinh là phù hợp.

Tương tự, tại trường THCS Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội cũng đã thông báo tới phụ huynh và học sinh khối 7,8,9.

Theo nhà trường, trong ngày 21/02 liên tục nhận tin các ca nhiễm COVID-19 của giáo viên và học sinh, đồng thời có nhiều giáo viên, nhân viên là F1 do có bố, mẹ (ở cùng) hoặc chồng, con bị nhiễm COVID-19, nhà trường đã làm Công văn báo cáo chi tiết và Tờ trình đề xuất với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Đống Đa.

Được sự đồng ý, nhà trường đã quyết định toàn bộ học sinh khối 7,8,9 trường THCS Cát Linh chuyển sang học trực tuyến từ thứ 3 ngày 22/02 đến hết thứ 7 ngày 5/3.

Khối 6 nhiều học sinh là F0, hiệu trưởng nói gì?

Sau gần 2 tuần đi dạy trực tiếp, Đỗ Ngọc Linh, giáo viên dạy sinh tại một trường THCS ở Hà Nội cho biết, giờ đây lớp học mỗi ngày lại càng vắng thêm vài em học sinh trong diện F0, F1.

Cô Linh cho hay, việc ngày càng nhiều trường hợp học sinh là F0 khiến giáo viên vất vả hơn vì vừa phải dạy trực tuyến, vừa dạy trực tiếp, có những lớp còn phải dạy kết hợp cả 2 hình thức.

Cô Linh cũng cho biết, vài ngày nay có nhiều lớp ở khối lớp 6, lớp 7 của trường cô chỉ có 5 học sinh đến 7 học sinh nhưng vẫn phải duy trì lớp. Cứ học sinh đã khỏi bệnh thì lại đến những học sinh mới nghỉ.

“Với chủ trương là 1 học sinh đến lớp giáo viên vẫn dạy nên có 5 học sinh thì giáo viên vẫn còn mừng chán. Chỉ mong lượng học sinh thành F0 ngày càng bớt đi thì tốt”- cô Linh cho hay.

Bà Đỗ Thị Sinh Nhân, hiệu trưởng trường THCS Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) cho biết, hiện nay khối 6 ở trường là có nhiều học sinh trong diện F0 nhất.

Bà Nhân cho rằng, tính đến hôm qua, 21/2, toàn trường có 42 học sinh là F0, 127 học sinh diện F1: “Nếu thống kê đến hôm nay còn nhiều học sinh bị thêm nữa. Trong số này nhiều nhất là học sinh khối 6 bị nên trường đã đề xuất cho học sinh khối này được học trực tuyến, sau một tuần xem tình hình có đỡ hơn không thì nhà trường đề xuất tiếp”- bà Sinh nói.

Cũng theo bà Nhân, hiện tại có một lớp ở khối 7 và một lớp ở khối 9 đều có học sinh thuộc diện F0 tăng lên từng ngày nên nhà trường đang đề xuất cho 2 lớp này được học trực tuyến cùng khối 6 tạm thời một tuần.

“Điều lo lắng nhất là học sinh lớp 6 không được tiêm vắc xin nên tỷ lệ dương tính với COVID-19 là nhiều nhất. Vì thế, nhà trường rất cần tạm thời cho học sinh khối này tạm học trực tuyến”- bà Nhân chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, hiệu trưởng trường THCS Minh Khai (Hoài Đức, Hà Nội) cho rằng, theo quy định của Hà Nội, học trung học cơ sở chuyển sang học trực tuyến nếu nhiệt độ dưới 7 độ. Vì thế, hai ngày qua nhà trường vẫn tiến hành dạy trực tiếp bình thường.

Bà Dung chia sẻ, hiện nay toàn trường cũng có gần 20 trường hợp là F0 và hơn 70 trường hợp trong diện F1.

Em Đỗ Mai Hương, học sinh lớp 11 của trường THPT Vạn Xuân (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, trong ngày 21/2, toàn lớp học trực tiếp của em có 28 bạn còn 18 học sinh thuộc diện F0,F1 thì học online tại nhà. “Việc đi học trực tiếp cũng hơi lo lắng vì các bạn lớp em dần dần bị F0 càng nhiều nhưng em vẫn nghĩ học trực tiếp sẽ tốt hơn. Dù vất vả hơn nhưng được tương tác với thầy cô và bạn bè. Vì thế, trời rét và các bạn cứ tuần tự bị F0 nhưng em vẫn muốn duy trì lớp học”- Hương nói.

Nhận định số mắc Covid-19 còn tăng nhanh, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát lại, bảo đảm phương án tổ chức học trực tiếp thực sự hiệu quả, đồng thời nâng cao tỷ lệ học sinh đã tiêm 2 mũi vắc xin đến lớp.

“Đa số học sinh ở khối lớp 6 nên nhà trường đang có hướng đề xuất cho khối 6 được tạm thời quay về học trực tuyến trong khoảng thời gian 1-2 tuần thì tốt”- bà Dung chia sẻ.

Cũng theo bà Dung, sáng nay (22/2), nhiều lớp học sinh thiếu vắng nhiều do tỷ lệ học sinh nhiễm COVID-19 càng ngày càng lớn.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.