EU rút toàn bộ đại sứ khỏi Belarus

EU rút toàn bộ đại sứ khỏi Belarus
TP - Liên minh châu Âu (EU) đêm 28-2 công bố rút toàn bộ đại sứ của tổ chức 27 quốc gia thành viên này khỏi Minsk.

> Belarus phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho khủng bố

Động thái của các nhà lãnh đạo EU được nói là để trả đũa việc Bộ Ngoại giao Belarus yêu cầu các đại sứ EU và Ba Lan phải rời khỏi Belarus. Minsk cho biết Bộ Ngoại giao Belarus cũng đã rút các đại sứ của họ từ Ba Lan và EU về nước.

Cuộc cãi vã giữa các nhà lãnh đạo Belarus và EU diễn ra ngay sau khi EU áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Belarus, theo đó thêm 21 nhà lãnh đạo Belarus bị đưa vào danh sách cấm sang 27 quốc gia EU, nâng tổng số quan chức Belarus bị cấm sang EU lên 221 người.

Ngoài ra, tài sản của 221 quan chức này tại các nước EU cũng bị phong tỏa. Phương Tây luôn cho rằng Belarus vi phạm nhân quyền vì đàn áp các lực lượng chính trị đối lập, điều khiến Minsk vô cùng bất bình.

Người đứng đầu về chính sách đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton, cho biết việc các đại sứ của cả khối EU cùng lúc rút khỏi Belarus là để chứng tỏ sự đoàn kết và gắn bó giữa các quốc gia thành viên EU.

Ngoài ra, tất cả 27 quốc gia thành viên EU đã triệu các đại sứ của Belarus tại nước mình lên bộ ngoại giao để chất vấn. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Guido Westerwelle nói rằng không thể tha thứ cho việc Belarus vi phạm nhân quyền, coi Belarus là chế độ độc tài cuối cùng ở châu Âu.

Minsk vừa qua trục xuất nhiều nhà ngoại giao nước ngoài, đồng thời trừng phạt một số quốc gia bị cho là đã can thiệp công việc nội bộ và chủ quyền của Belarus. Theo các nhà phân tích, với những động thái mới nói trên, Belarus càng trở nên cô lập ở châu Âu, khiến Minsk không còn cách nào khác là phải liên minh với Nga.

Tổng thống Belarus Lukashenko và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa ký một tuyên bố chung phản đối các chính sách cấm vận của EU đối với Belarus.

Bản tuyên bố nói rằng các biện pháp mà EU sử dụng để trừng phạt Belarus trên thực tế đã tạo ra những vật cản nhân tạo đối với các dòng chảy thương mại, làm phương hại lợi ích chính đáng về an ninh kinh tế của Belarus.

Do quan hệ với EU có nhiều trục trặc, Minsk đã chuyển sang liên minh với Nga. Belarus đã bán quyền kiểm soát hoàn toàn đối với mạng lưới đường ống dẫn khí đốt trên lãnh thổ Belarus cho một công ty nhà nước của Nga.

Đ.P
Theo AP, MoscowTimes

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG