EU cử đại sứ quay lại Ukraine, trừng phạt 2 con của Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên minh châu Âu (EU) vừa cho biết sẽ nối lại hiện diện ngoại giao ở thủ đô Kiev của Ukraine, sau một thời gian sơ tán sang Ba Lan.
EU cử đại sứ quay lại Ukraine, trừng phạt 2 con của Tổng thống Putin ảnh 1

Bên ngoài Đại sứ quán Đức ở Kiev ngày 24/2. (Ảnh: Reuters)

Ông Matti Maasikas, trưởng phái đoàn đại diện EU tại Ukraine, cùng một số quan chức của EU sang Ukraine trong ngày 8/4 và ở lại Kiev để chuẩn bị đón các nhân viên quay lại.

Cao ủy phụ trách đối ngoại EU Josep Borrel cho biết bước đi này sẽ tăng cường trao đổi với chính phủ Ukraine và hỗ trợ người dân nước này.

Phái đoàn EU rời Kiev sang thành phố Rzeszow của Ba Lan không lâu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào ngày 24/2.

Bên cạnh đó, EU đã đồng ý đóng băng tài sản tại EU của ông chủ ngân hàng cho vay hàng đầu của Nga Sberbank, hai con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin và một số tỷ phú khác.

Từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, EU đưa vào danh sách đen khoảng 700 người liên quan đến điện Kremlin hoặc bị cho là ủng hộ “chiến dịch đặc biệt”.

Đợt trừng phạt mới sẽ ảnh hưởng đến hơn 200 cá nhân nữa, chủ yếu ở hai vùng ly khai Lugansk và Donetsk, cùng với những doanh nhân lớn, chính trị gia và sĩ quan quân đội thân cận với Điện Kremlin.

Lệnh trừng phạt lần này cũng nhằm vào 18 công ty, trong đó có 4 ngân hàng và công ty của quân đội, nâng tổng số công ty bị trừng phạt lên gần gấp đôi.

Ông Herman Gref, chủ tịch Sberbank vừa bị đưa vào danh sách đen. EU lâu nay lưỡng lự trừng phạt ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong thanh toán tiền mua năng lượng từ Nga.

Hai cô Ekaterina Tikhonova và Maria Vorontsova, con gái của ông Putin, bị EU trừng phạt vì hưởng lợi từ chính phủ Nga. Không rõ gia đình ông Putin có tài sản nào ở EU hay không.

Đây là gói trừng phạt lần thứ 5 mà EU áp dụng để gây áp lực lên nền kinh tế Nga.

Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG