Elon Musk bán ngôi nhà cuối cùng để dồn tiền xây thành phố trên sao Hỏa

0:00 / 0:00
0:00
Tỷ phú Elon Musk đã thông báo bán ngôi nhà cuối cùng của ông để đổ tiền xây thành phố trên sao Hỏa.
Tỷ phú Elon Musk đã thông báo bán ngôi nhà cuối cùng của ông để đổ tiền xây thành phố trên sao Hỏa.
TPO - Người sáng lập SpaceX được cho là muốn bán tất cả tài sản bao gồm "ngôi nhà cuối cùng" của ông để dồn tiền xây dựng một thành phố trên sao Hỏa" 

Theo Daily Star, CEO hãng xe điện Tesla, Elon Musk cho biết ông có kế hoạch bán đến "ngôi nhà cuối cùng còn sót lại" của bản thân để đổ tiền cho dự án xây dựng một thành phố trên sao Hỏa.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên Twitter, Musk đã viết: "Quyết định bán ngôi nhà cuối cùng còn sót lại. Chỉ muốn xây dựng một gia đình lớn (trên sao Hỏa) - nơi mà con người sống ở đó. Đó là một nơi thật đặc biệt".

Trước đó, Musk từng tuyên bố vào tháng 5/2020 rằng, ông sẽ bán hết tài sản vật chất và quyết "không sở hữu một ngôi nhà nào" trước khi xây dựng xong một khu định cư trên sao Hỏa vào năm 2050.

Ngôi nhà mà Musk nhắc đến trong tuyên bố mới nhất nằm ở vùng Vịnh San Francisco đang được cho thuê để làm "sự kiện". Tuần trước, Musk cho biết đã bán tất cả những ngôi nhà khác của ông để đổ tiền vào dự án xây thành phố cho người ở trên sao Hỏa.

"Sẽ cần rất nhiều nguồn lực để xây dựng một thành phố trên sao Hỏa. Tôi muốn có thể đóng góp nhiều nhất có thể cho thành phố trên sao Hỏa. Điều đó có nghĩa là cần có rất nhiều tiền", Musk từng nhấn mạnh vào tháng 12 năm ngoái.

Theo Daily Stars
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.