Dybala không ăn mừng, thách thức ban lãnh đạo Juventus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền đạo Dybala của Juventus được cho là đã có hành động thách thức ban lãnh đạo đội bóng này trong bối cảnh cả hai bên vẫn đang đàm phán gia hạn hợp đồng.
Dybala không ăn mừng, thách thức ban lãnh đạo Juventus ảnh 1

Paulo Dybala là cầu thủ đẳng cấp nhất của Juventus hiện tại. Tuy nhiên, nhiều khả năng tiền đạo người Argentina sẽ ra đi vào mùa hè theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi không thể tìm tiếng nói chung với ban lãnh đạo.

Mới đây, Dybala đã không ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội khách Udinese. Thay vào đó, Dybala nhìn chằm chằm về khán đài theo hướng của Phó chủ tịch Juventus Pavel Nedved và các lãnh đạo cao cấp khác.

Hợp đồng giữa Dybala và Juventus sẽ kết thúc vào mùa hè năm nay. Tuyển thủ Argentina và đội bóng Italia đã đàm phán trong nhiều tháng nay để ký kết hợp đồng mới. Theo truyền thông Italia, Juventus muốn giảm lương hiện tại của Dybala nếu ký hợp đồng mới, với lý do tiền đạo này hay chấn thương và sa sút phong độ.

Paulo Dybala cũng đã lên tiếng 'nước đôi' về hành động không ăn mừng bàn thắng và liếc mắt nhìn ban lãnh đạo Juventus.

"Tôi đã mời một người bạn đến sân theo dõi trận đấu và tôi chỉ cố gắng tìm kiếm anh ấy. Tin hay không thì tùy bạn, đã có nhiều chuyện xảy ra mà tôi không muốn nhắc đến. Tôi không phải chứng minh bất cứ điều gì với bất kỳ ai. Hợp đồng của tôi ư? Chúng tôi sẽ thảo luận vào tháng 2", Paulo Dybala cho biết.

Dybala cũng cho rằng Juventus chơi thứ bóng đá xấu xí trong trận tiếp đón Udinese.

"Sau khi ghi bàn, Juventus thường phòng ngự nhiều hơn và sợ tấn công. Đội bóng đang chạy đua cho suất dự Champions League và phải cố gắng giành chiến thắng. Tuy nhiên, lối chơi sợ sệt xấu xí ấy không phải thế mạnh của chúng tôi. Chúng tôi cần tập trung tấn công và di chuyển nhiều hơn", Paulo Dybala nói thêm. Sau 16 trận đấu, Dybala đã có 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.

MỚI - NÓNG