Duyệt luôn!

Duyệt luôn!
TP - Hai à, con học rộng biết nhiều nhứt ấp, con có thể giúp tía chuyện này được hông?

- Hì hì! Giờ con thấy ông bà mình thiệt là chí lý khi có câu: Trẻ cậy cha, già cậy con. Tía nhờ con chuyện chi, con ra tay liền hà…

- Năm tới tía đến tuổi phải rời vị trí chủ tịch câu lạc bộ cá kèo theo điều lệ rồi, con có cách chi giúp tía làm thêm một nhiệm kì nữa hông?

- Ca này thiệt là khó đó nghen!

- Nghĩa là con bó tay hả?

- Với tía thì bất luận trường hợp nào con cũng cố mà. Con nghĩ, tía nên xây dựng mấy đìa cá nhà mình thành đìa cá chuẩn quốc gia…

- Xui dại tía hông à! Ao đìa bé tí, nuôi thả lác đác mấy con cá kèo thì sao thành chuẩn quốc gia đặng?

- Khỏi lo tía ơi! Mình học cách của trường tiểu học An Ninh, huyện Quảng Ninh tận tỉnh miền Trung Quảng Bình ấy. Trường đấy xập xệ, dột nát, học sinh phải bò lê trên nền, kê vở trên bục giảng để làm bài tập vẫn đàng hoàng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lận…

- Họ làm cách chi hay dzậy?

- Đơn giản! Khi có đoàn kiểm tra đến, họ huy động xe công nông đi mượn bàn ghế các trường khác chất dzô. Đoàn đi, họ mang trả. Tía học họ, mượn cá ao chú Tư, dì Sáu đổ dzô ao mình. Nhận vơ các ao đìa khác là của mình nữa là thành mô hình chuẩn quốc gia thôi…

- Tía thấy hay thiệt là hay nhưng rủi ro năm ăn năm thua lắm! Có cách chi an toàn mà chắc hơn hông?

- Dzậy thì chỉ còn cách tía chơi phây, chát chít giọng tin tùm lum, thay phong cách ăn mặc rực rỡ hoa hòe hoa sói dzô…Chỉ cần dzậy là tía được tái bổ nhiệm thêm nhiệm kì nữa…

- Thiệt hông ta?

- Chắc nụi à! Con học kinh nghiệm từ đất Mũi đó tía. Mặc dù tuổi cao, nhưng trông phong cách còn trẻ là tái bổ nhiệm liền hà…

- Duyệt liền!

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.