Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt

Ngày 3/8, tỉnh lộ 421B nối huyện Quốc Oai với thị trấn Xuân Mai (Hà Nội) đã được thông tuyến, dỡ biển báo nguy hiểm... sau nhiều ngày chìm trong nước lụt. Dòng phương tiện bắt đầu trở lại lưu thông, nhiều tài xế khi đi qua đoạn đường này còn tranh thủ đứng lại để... múc nước rửa xe.
 Thông xe "con đường xuyên biển" ở rốn lũ Quốc Oai (Hà Nội)

 Trước đó, ngày 20/7, do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Tích tăng nhanh đã gây ngập úng, làm ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và cuộc sống của nhân dân một số xã trên địa bàn huyện Quốc Oai. Trong đó, 4 xã bị ảnh hưởng nặng là Liệp Tuyết, Cấn Hữu, Đông Yên và Phú Cát.

Trong những ngày mưa lũ, mực nước tại tuyến đường tỉnh lộ 421B (nối huyện Quốc Oai với thị trấn Xuân Mai Hà Nội, đây được coi là tuyến giao thông huyết mạch của huyện Quốc Oai) bắt đầu dâng cao khiến cho giao thông qua lại đây hoàn toàn bị tê liệt... con đường tỉnh lộ vốn thẳng đẹp bao lâu, nay hoá thành "con đường xuyên biển". Lực lượng CSGT huyện đã sử dụng ô tô chuyên dụng để đưa người và xe của nhân dân qua những vùng ngập sâu.

Theo nghi nhận tại "con đường xuyên biển" thuộc huyện Quốc Oai vào sáng 3/8, lực lượng chức năng đã tháo dỡ biển cảnh báo nguy hiểm, tuyến đường tỉnh lộ bị ngập nước trong hơn nửa tháng qua đã được thông suốt. Tuy vậy, do mực nước trên bề mặt đường vẫn chưa rút hết nên khi di chuyển qua đây, nhiều người vẫn còn phải đề phòng rủi ro. Một số người còn tranh thủ khi đường được lưu thông dừng giữa đường... múc nước rửa xe, tạo dáng chụp ảnh trong nước lụt...

Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt ảnh 1 Người dân đã được lưu thông trở lại trên đường "xuyên biển".
Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt ảnh 2 Tại phía hai đầu đoạn ngập tuyến đường 421B, nước đã bắt đầu rút, nhiều phương tiện có thể dễ dàng di chuyển qua đây.
Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt ảnh 3 Nước rút dần và rác ở lại.
Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt ảnh 4 Đoạn đường vẫn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt với xe 2 bánh.
Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt ảnh 5  
Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt ảnh 6 Một số đoạn đường vẫn ngập khá sâu khiến giao thông qua lại khó khăn.
Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt ảnh 7  
Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt ảnh 8  
Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt ảnh 9 Ô tô tạo sóng làm khó người đi xe máy.
Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt ảnh 10 Tranh thủ dừng giữa đường múc nước rửa xe.
Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt ảnh 11 Một người đàn ông dắt chiếc xe bị chết máy đi qua đoạn đường ngập.
Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt ảnh 12 Tỉnh lộ 421B nhìn từ trên cao, sáng ngày 3/8.
Đường 'xuyên biển' ở Hà Nội thông xe sau nửa tháng chìm trong nước lụt ảnh 13 Trước đó, biển cảnh báo nguy hiểm được lực lượng chức năng đặt ngay phía lối vào con đường ngập (Ảnh chụp chiều ngày 2/8).
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.