Thanh Hóa:

Đường lên động Tiên Sơn vẫn bị dân 'phong tỏa', du khách ngơ ngác

Đường lên động Tiên Sơn vẫn bị dân 'phong tỏa', du khách ngơ ngác
TPO - Mặc dù UBND phường Hàm Rồng liên tiếp có các văn bản báo cáo với UBND thành phố Thanh Hóa, nhưng đến ngày 15/10, tường rào do dân dựng lên vẫn chưa được tháo dỡ, đường lên động Tiên Sơn (thuộc khu di tích lịch sử- văn hóa Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) vẫn bị chặn lại, nhiều du khách ngơ ngác quay về.
Đường lên động Tiên Sơn vẫn bị dân 'phong tỏa', du khách ngơ ngác ảnh 1

Tường rào ngăn du khách vào động Tiên Sơn tiếp tục được gia cố.

Gần đây nhất là ngày 13/10, UBND phường Hàm Rồng đã có văn bản báo cáo UBND thành phố Thanh Hóa về việc tháo gỡ ách tắc, đường giao thông đi vào động Tiên Sơn. Cụ thể, văn bản ghi: Ngày 6/10/2017, UBND phường Hàm Rồng đã có báo cáo về việc ách tắc đường giao thông vào động Tiên Sơn.

Qua phản ánh của Công ty TNHH Bắc Thành (thành viên của công ty TNHH Bắc Thành hiện sở hữu thửa đất 274. Đây là thửa đất mà đường vào động Tiên Sơn đi qua), để giải quyết được đường đi lại vào động Tiên Sơn qua phần đất thửa 274, đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức cho các bên đối thoại với nhau để làm rõ nguyên nhân xảy ra việc cắt khóa, phá cửa cổng vào đêm 30/9/2017, để mở rào cho nhân dân đi lại bình thường...

Trước đó, lấy lý do cửa cổng bị phá, chủ sở hữu mảnh đất nông nghiệp trên đã dựng tường rào, ngăn cản không cho du khách vào động Tiên Sơn (hiện đường vào động Tiên Sơn đi qua thửa đất trên). Sự việc tháo khóa cổng đã được cơ quan chức năng phường Hàm Rồng lập biên bản kiểm tra hiện trường, tổng thiệt hại khoảng 200.000 đồng. Phường Hàm Rồng đã đề nghị hộ gia đình trên mở cửa để nhân dân và khách thập phương vào tham quan động Tiên Sơn, đồng thời, đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo phòng, ban chức năng thu hồi diện tích đất nông nghiệp thửa 274 của hộ gia đình trên để mở đường vào động Tiên Sơn.

Tuy nhiên, đến nay, sau hơn nửa tháng xảy ra sự việc, UBND thành phố Thanh Hóa vẫn chưa có phương án giải quyết dứt điểm sự việc, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển du lịch, đi lại, tham quan của nhân dân và du khách.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.