Đường dây vận chuyển vũ khí bị chặn ở biên giới

6 khẩu súng tiểu liên AK được nhà chức trách hai nước Lào - Việt thu giữ. Ảnh: Thanh Giang
6 khẩu súng tiểu liên AK được nhà chức trách hai nước Lào - Việt thu giữ. Ảnh: Thanh Giang
Trên đường đưa 6 khẩu súng tiểu liên vào vùng địch phỉ của Lào, La Vông bị lực lượng chức năng Lào - Việt mật phục.

Sáng 19/9, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với nhà chức trách Lào bắt Thạo Bua Khăm Phi La Vông (50 tuổi, quốc tịch Lào) vì có hành vi vận chuyển vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu điều tra, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và với Cục An ninh Lào phát hiện một đường dây mua bán vũ khí vào vùng địch phỉ (nơi tập trung nhiều phần tử chống phá nhà nước Lào).

Ngày 15/9, tại tỉnh BolyKhămxay (giáp biên giới Việt Nam), trinh sát phát hiện Thạo Bua Khăm Phi La Vông đang có hành vi vận chuyển 6 khẩu súng AK vào vùng địch phỉ nên mật phục, siết vòng vây bắt giữ.

Một lãnh đạo Đồn Biên phòng Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho hay, việc phối hợp triệt phá đường dây buôn bán vũ khí trên đất Lào nhằm ngăn chặn từ xa và không loại trừ nguy cơ vũ khí có thể đi qua biên giới tuồn về Việt Nam.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG