Dùng xăng đốt vợ vì tội 'thiếu tôn trọng'

Dùng xăng đốt vợ vì tội 'thiếu tôn trọng'
Đỗ Lịch Thiệp khai nguyên nhân khiến anh ta dùng xăng đốt vợ là do vợ chồng cãi nhau. Điều đó đã khiến Thiệp bức xúc vì cho rằng vợ không tôn trọng mình. Chỉ đến khi nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy trên người vợ, Thiệp mới giật mình...

Dùng xăng đốt vợ vì tội 'thiếu tôn trọng'

Đỗ Lịch Thiệp
Đỗ Lịch Thiệp.

Sáng 28-3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Lịch Thiệp, 36 tuổi, trú tại thôn Thác Giềng, xã Xuất Hoá, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn về hành vi giết người.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trước đó, sau khi cãi nhau với vợ là chị Lê Thị Luận, 34 tuổi, Thiệp đã mang can 20 lít đi mua xăng rồi về đổ lên người chị Luận và châm lửa. Nghe tiếng kêu gào của chị Luận, người dân khu vực vội vã lao đến giúp nạn nhân dập tắt ngọn lửa.

Sau khi sơ cứu ban đầu ở bệnh viện khu vực, do thương tích rất nặng nên chị Luận được chuyển ngay tới Viện Bỏng Quốc gia để cấp cứu và điều trị, Thiệp cũng bị bỏng vùng mặt và tay.

Tìm hiểu tại địa phương, chúng tôi được biết, từ trước tới nay gia đình chị Luận chưa khi nào xảy ra xô xát lớn. Thiệp làm nghề kinh doanh xe máy ở nhà. Bản thân anh ta cũng yêu thương vợ con, nhưng do tính cách gia trưởng nên Thiệp thường bắt vợ con phải thực hiện theo ý nghĩ của mình.

Vợ chồng Thiệp có hai người con. Cháu gái đầu 10 tuổi, là học sinh giỏi. Cháu gái thứ hai 3 tuổi. Điều đáng buồn là ngày 29-3, cháu tham gia kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh Bắc Kạn. Sự việc không may xảy ra trong gia đình đã khiến tâm lý của cháu bị ảnh hưởng rất nhiều.

Theo lời khai ban đầu của Thiệp tại cơ quan điều tra, nguyên nhân khiến anh ta dùng xăng đốt vợ là do vợ chồng cãi nhau. Điều đó đã khiến Thiệp bức xúc vì cho rằng vợ không tôn trọng mình. Chỉ đến khi nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy trên người vợ, Thiệp mới giật mình nghĩ đến hành vi mà anh ta gây ra là rất nguy hiểm. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra lệnh tạm giam Đỗ Lịch Thiệp để hoàn tất hồ sơ vụ án, đề nghị truy tố pháp luật.

Được biết, chiều 28-3, dẫu thương tích trên người rất nặng nhưng chị Lê Thị Luận đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi tiếp tục theo dõi vụ án này để cung cấp tới bạn đọc những thông tin mới nhất.

Theo Nguyễn Hưng - Phương Bắc
Công an nhân dân

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG